Khởi công dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

Thứ Bảy, 19/07/2014, 11:30
Sáng 19/7, Bộ GTVT đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành (gói thầu J2) tại ấp Bình Thuận, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tới dự và phát biểu tại buổi lễ.

Dự Lễ khởi công còn có đồng chí Trương Hòa Bình, Bí Thư TW Đảng, Chánh án Tòa án tối cao; Đồng chí Đinh La Thăng  Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ GTVT; đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và đại diện các bộ, ban, ngành, chính quyên địa phương; đại diện chủ đầu tư và các nhà thầu.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi lời cám ơn chân thành tới Chính phủ Nhật Bản, người dân Nhật Bản đã tài trợ cho dự án này.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Thủ tướng nhấn mạnh: Đây là một dự án đường cao tốc nằm trong quy hoạch cao tốc Bắc Nam, có chiều dài dài nhất, với số vốn đầu tư lớn nhất đến thời điểm hiện nay ở phía Nam. Có ý nghĩa rất quan trọng, cả về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đoạn hóa cả khu vực phía Nam. Để đưa dự án vào sử dụng đúng tiến độ, còn nhiều việc phải làm và yêu cầu TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, phải thực hiện thật nghiêm túc việc bàn giao mặt bằng.

Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành (gói thầu J2) có chiều dài 57,1 Km, đi qua các tỉnh Long An: 2,7Km (gồm: huyện Bến Lức, huyện Cần Giuộc); TP Hồ Chí Minh: 26,4 Km (gồm: huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ) và tỉnh Đồng Nai: 28 Km (gồm: huyện Nhơn Trạch và huyện Long Thành).

Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A với 4 làn xe 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100km/h.

Tổng mức đầu tư (giai đoạn I) là 31.320 tỷ đồng (tương đương 1.607 triệu USD); trong trong đó vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)  là 636 triệu USD,vốn vay của Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) là 635 triệu USD và vốn đối ứng ngân sách Nhà nước là 337 triệu USD

T.H.
.
.
.