Khánh thành tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang”

Thứ Ba, 19/05/2015, 22:26
Tối 19/5, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Tuyên Quang), tỉnh Tuyên Quang đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang” và kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015).

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự và chứng kiến lễ khánh thành. Dự lễ còn có các đồng chí nguyên Tổng bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ; Ngô Văn Dụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tới dự còn có đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương trong cả nước; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang cùng đông đảo đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Các đại biểu tại buổi lễ khánh thành.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng xúc động: Bên tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang” cùng với đồng bào cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, chúng ta long trọng tổ chức kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ công lao to lớn của Bác với tấm lòng thành kính vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, công trình Tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang”  là nguyện vọng, tình cảm và lòng mong mỏi của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, khẳng định tấm lòng son sắt, thủy chung và lòng tôn kính của đồng bào đối Bác Hồ. Công trình tượng đài là biểu tượng cao đẹp hun đúc lòng yêu nước và phát huy truyền thống cách mạng, thiết thực góp phần giáo dục truyền thống cách mạng dân tộc ta, của Đảng, của Bác Hồ cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam - Anh hùng giải phóng dân tộc - Danh nhân văn hoá thế giới, bên tượng đài Bác chúng ta nguyện mãi mãi học tập, rèn luyện noi gương Bác, làm theo lời Bác, đi theo con đường mà Bác đã lựa chọn, quyết tâm xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang”.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tự lực tự cường, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang anh hùng sẽ tiếp tục năng động, sáng tạo, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc. Đảng bộ và đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang nhất định sẽ đoàn kết một lòng, đồng tâm quyết trí xây dựng quê hương cách mạng ngày càng giàu đẹp, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc, thoả lòng mong muốn của Bác Hồ muôn vàn kính yêu.

Sau nghi thức khánh thành, là màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong thời lượng 10 phút tại núi Thổ Sơn.

Ngày 15/2/2012, công trình tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang” được khởi công xây dựng tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, ở vị trí sát chân núi Thổ Sơn, trên diện tích 8,5ha. Sau 3 năm thi công với hơn 4.000m3 đá xanh Thanh Hóa, hơn 3.800m3 bê tông thương phẩm, hàng trăm cây xanh bản địa và hàng vạn m2 cỏ được trồng và chăm sóc…

Tượng đài bố cục gồm 2 phần: Phía trước là nhóm tượng 7 nhân vật, trong đó tượng Bác Hồ ở vị trí trung tâm cao 7,9m, chân dung thể hiện thời kỳ Bác về thăm và nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang tháng 3 năm 1961; 6 nhân vật đại diện cho nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang quây quần bên Bác gồm: Lực lượng vũ trang, thiếu nhi, thanh niên, phụ nữ, công nhân và trí thức; phía sau là phù điêu biểu tượng cây đa Tân Trào, di tích lịch sử của cách mạng Việt Nam. Hai mảng phù điêu hai bên khắc họa một số hình ảnh hoạt động, sinh hoạt văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Tuyên Quang, danh lam, thắng cảnh của tỉnh.

M.Hiền – H.Vân
.
.
.