Khánh thành công viên Fidel Castro tại Quảng Trị

Thứ Bảy, 15/09/2018, 10:53
Nằm trong chương trình Kỷ niệm 45 năm Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam (9/1973- 9/2018), sáng 15-9, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ khánh thành công viên mang tên Lãnh tụ đất nước Cuba anh em, Fidel Catro, người bạn lớn của dân tộc Việt Nam.

Dự lễ có đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cuba do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Salvado Valdés Mesa dẫn đầu

Về phía nhà nước ta có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai; Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đồng chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam- Cuba Phạm Hồng Hà; lãnh đạo các Bộ ngành T.Ư, tỉnh Quảng Trị cùng nhân dân địa phương. 

Công viên mang tên Chủ tịch Fidel Castro được xây dựng tại khu vực trung tâm TP Đông Hà, trên diện tích đất 16,15ha. Quảng trường công viên khá rộng, xung quanh được trồng các loại cây xanh đa dạng, cộng với hồ điều tiết nước rất mát mẻ. Khu vực trung tâm quảng trường được đặt trang trọng một bức tượng bán thân đồng chí Fidel Castro. Tượng cao 1,45m, rộng 0,8m. 

Dưới bức tượng ghi câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. 

Công viên có tổng kinh phí đầu tư hơn 130 tỉ đồng, từ nguồn vốn T.Ư và xã hội hóa.

Thanh Bình
.
.
.