Khánh thành Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

Thứ Năm, 17/09/2015, 16:45
Sáng 17/9, tại khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự lễ khánh thành Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1; cho biết đây là nhà máy điện chạy bằng than (chủ yếu là loại than rất khó sử dụng của Việt Nam), có tổ máy phát công suất lớn nhất hiện nay và sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại. Đây là dự án lớn được chủ đầu tư và tổng thầu EPC của Việt Nam thực hiện thành công (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam là chủ đầu tư và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam là tổng thầu EPC); tổng mức đầu tư của dự án rẻ hơn nhiều so với chi phí nếu tổng thầu là nước ngoài; đảm bảo tốt các vấn đề về môi trường khi đưa vào vận hành khai thác…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại lễ khánh thành Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Điều đặc biệt hơn là sự thành công của dự án đã đánh dấu thêm một bước trưởng thành của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động Việt Nam, đồng thời khẳng định tất cả các dự án nhiệt điện, thủy điện hiện nay Việt Nam đều có thể làm được.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự phấn đấu, nỗ lực của các cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trên công trường, của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam và các doanh nghiệp liên quan của Việt Nam thời gian qua đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, cạnh tranh trên thị trường, vươn lên làm chủ công nghệ, thực hiện thành công dự án lớn này, đóng góp tích cực vào thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; nâng cao năng lực công nghiệp, năng lực chế tạo và lắp máy của quốc gia.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Nhấn mạnh Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam hiện còn 4 dự án điện lớn đang phải thực hiện, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý cần hết sức quan tâm lấy tổng thầu là những đơn vị trong nước tham gia; các dự án thực hiện tỷ lệ nội địa của dự án sau phải cao hơn dự án trước; chất lượng kỹ thuật phải đảm bảo tốt hơn.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Công Thương chủ động bổ sung, hoàn thiện để trình phê duyệt tổng sơ đồ điện VII đảm bảo đủ điện cho đất nước và đầu tư theo hướng khuyến khích các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước, nhưng các nhà đầu tư trong nước phải phấn đấu vươn lên hơn nữa, thực hiện các tổng thầu xây dựng, lắp máy đạt tiêu chuẩn cạnh tranh quốc tế.

“Chúng ta luôn khuyến khích đầu tư nước ngoài, nhưng chúng ta cũng phải phát huy tốt sức mạnh nội lực, nếu không có nội lực thì chúng ta không thể đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa được. Không phải đóng cửa để thực hiện độc lập tự chủ, để rồi chất lượng và hiệu quả thấp là không thể được”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự hỗ trợ hiệu quả từ Trung ương, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Tĩnh đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng; nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn thách thức và đạt được những kết quả vượt bậc, rất đáng vui mừng và trân trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, xứng đáng với truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của quê hương Hà Tĩnh anh hùng.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng, những kết quả mà Hà Tĩnh đạt được chỉ là thành công bước đầu vì tiềm năng, lợi thế cũng như dư địa phát triển của Hà Tĩnh còn rất lớn, trong đó khu kinh tế Vũng Áng có thể thu hút đầu tư đầu tư gấp đôi, gấp ba như hiện nay. Hà Tĩnh cần tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của khu kinh tế này, đưa Vũng Áng trở thành khu kinh tế tổng hợp, đa năng, là động lực cho phát triển kinh tế-xã hội không chỉ cho Hà Tĩnh mà còn cho khu vực và cả nước; Chính phủ sẽ hết sức quan tâm hỗ trợ Hà Tĩnh trong thực hiện các mục tiêu phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý, trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các doanh nghiệp đầu tư vào Hà Tĩnh ngày càng nhiều; bên cạnh mặt được, nhiều mâu thuẫn trong quá trình phát triển sẽ nảy sinh. Vì vậy, Hà Tĩnh cần đặc biệt quan tâm xử lý các mâu thuẫn này trong đó có vấn đề xử lý rác thải công nghiệp, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn trật tự xã hội.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 có công suất 1200 MW (2x600 MW) đã đưa vào vận hành thương mại tổ máy số 1 từ ngày 31/12/2014 và tổ máy số 2 từ ngày 12/5/2015, đến nay đã cung cấp cho hệ thống điện quốc gia trên 3 tỉ kWh.

Là dự án nhiệt điện than có công suất tổ máy lớn, sử dụng công nghệ đốt than phun trực tiếp tiên tiến, hiệu suất cao, đáp ứng tốt yêu cầu về bảo vệ môi trường, hàng năm khi đi vào vận hành nhà máy sẽ cung cấp cho hệ thống khoảng 7,2 tỉ kWh, góp phần đáp ứng nhu cầu của phụ tải của khu vực nói chung và hệ thống điện quốc gia nói riêng.

Doanh thu hàng năm của nhà máy dự kiến khoảng từ 7.000 – 8.000 tỉ đồng, góp phần quan trọng vào tổng doanh thu của Tập đoàn và đóng góp đáng kể cho khoản thu ngân sách của Trung ương và địa phương. 

Đây là một trong những nhà máy nhiệt điện có công suất lớn nhất tại Việt Nam và là một trong số ít các Dự án nhiệt điện than đã đạt mức nội địa hóa có tỉ lệ đáng khích lệ (khoảng 30%) đối với thiết kế, chế tạo, vật tư thiết bị trong nước, trong đó có gói thầu có tỉ lệ nội địa hóa lên đến 55% do các đơn vị trong nước sản xuất.

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 hoàn thành đảm bảo chất lượng và an toàn là tiền đề quan trọng cho việc triển khai các dự án điện than tiếp theo cũng như Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam, trong đó có lĩnh vực điện. Ngoài ra, là cơ sở quan trọng để đánh dấu sự thành công vượt bậc của các nhà thầu trong nước trong việc phát huy nội lực, đảm đương tổng thầu EPC cho các nhà máy nhiệt điện than có quy mô công suất lớn.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

*Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới thăm các hợp phần dự án của Tập đoàn Formosa (Đài Loan), dự lễ khánh thành tổ máy đốt than số 1-Nhà máy điện của Formosa tại khu kinh tế Vũng Áng.

Dự án khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của Formosa đang được triển khai ở giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 10,5 tỷ USD, đến thời điểm này, nhà đầu tư đang xây dựng dự án, đáp ứng yêu cầu tiến độ cam kết; triển khai đồng thời cả 3 hợp phần là khu cảng biển, khu liên hợp gang thép và tổ hợp nhiệt điện, dự kiến đến hết năm 2016 sẽ hoàn thành giai đoạn 1. Chủ đầu tư đang nghiên cứu đầu tư giai đoạn tiếp theo của dự án với tổng mức đầu tư được nâng lên khoảng 26 tỷ USD.

Phát biểu tại lễ khánh thành tổ máy đốt than số 1-Nhà máy điện của Formosa, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự phấn đấu nỗ lực của Formosa đã triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, chất lượng các hợp phần dự án; chúc mừng những thành công bước đầu của Formosa tại khu kinh tế Vũng Áng, cho rằng những thành công bước đầu này sẽ mở ra triển vọng mới, thành công mới của Tập đoàn Formosa trong hoạt động hợp tác đầu tư tại Việt Nam.

Cảng nước sâu Sơn Dương. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

“Thành công của Tập đoàn Formosa không chỉ là thành công, là lợi ích của Formosa mà còn là thành công, là lợi ích của Hà Tĩnh và của Việt Nam”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý, dự án của Formosa tại khu kinh tế Vũng Áng có thể coi như một đại công trường với hàng nghìn lao động làm việc ngày đêm. Vì vậy, Formosa cần hết sức quan tâm đến việc kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng; đảm bảo an toàn lao động; đảm bảo chấp hành tốt pháp luật của Việt Nam cũng như những cam kết khi đầu tư; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

Về phần mình, Chính phủ, các bộ, ngành hữu quan của Việt Nam cũng như tỉnh Hà Tĩnh luôn ủng hộ, hỗ trợ, tạo các điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn Formosa hợp tác đầu tư hiệu quả, thành công tại Việt Nam.

An Công
.
.
.