Khẳng định cam kết phòng, chống ma túy giữa Việt Nam - Trung Quốc

Thứ Tư, 15/10/2014, 10:58
Sáng 14/10, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị song phương lần thứ tư về hợp tác phòng, chống ma túy giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trưởng đoàn tham dự hội nghị, về phía Việt Nam là đồng chí Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm; về phía Trung Quốc là đồng chí Lưu Dược Tiến, Phó Tổng thư ký Thường trực Ủy ban quốc gia phòng, chống ma túy Trung Quốc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Kim Tuyến cho biết, từ năm 2013 tới nay, hai bên đã nỗ lực triển khai những cam kết trong Biên bản Hội nghị song phương lần thứ 3 tại Vũ Hán, Trung Quốc, nổi bật là Kế hoạch phối hợp hành động tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt – Trung, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong trấn áp tội phạm ma túy ở hai nước cũng như có ảnh hưởng tích cực, lan tỏa đến các khu vực khác. Lực lượng Công an, Hải quan, Biên phòng Việt Nam thúc đẩy hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm với các cơ quan chức năng Trung Quốc, phối hợp điều tra cơ bản để nắm chắc tình hình, có kế hoạch phòng ngừa ngăn chặn tội phạm ma túy qua biên giới thông qua trao đổi, hội đàm, đường dây nóng, các cuộc giao ban định kỳ tháng, quý, 6 tháng và hàng năm.

Đồng chí Đỗ Kim Tuyến cũng điểm qua kết quả công tác phòng, chống ma túy năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 của Việt Nam và khẳng định, Chính phủ Việt Nam tiếp tục quan tâm chỉ đạo các mặt công tác phòng, chống ma túy, trong đó đã tổ chức tổng rà soát thống kê người nghiện về ma túy, nhằm đánh giá chính xác hơn về tình hình sử dụng ma túy.

Về tình hình tội phạm ma túy ở Việt Nam, Đại tá Hoàng Anh Tuyên - Phó chánh Văn phòng thường trực phòng chống tội phạm ma túy - Bộ Công an cho biết, trên tuyến biên giới đường bộ, phức tạp nhất vẫn là tuyến biên giới Việt – Lào và Việt – Trung.

Về hợp tác phòng, chống ma túy giữa Việt Nam và Trung Quốc, kể từ sau hội nghị song phương lần thứ 3 tại Hồ Bắc, cơ quan phòng, chống ma túy cấp Trung ương của hai nước đã nỗ lực hoàn thành thực hiện cam kết trong biên bản hội nghị. Từ năm 2013 tới nay, Công an 7 tỉnh giáp biên của Việt Nam và Công an tỉnh Vân Nam, tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc đã tổ chức 18 cuộc hội đàm, giao ban nghiệp vụ. Điển hình là Công an 4 tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên – Việt Nam với Công an tỉnh Vân Nam – Trung Quốc đã ký kết Cơ chế hợp tác về nghiệp vụ cảnh sát. Điển hình, thông qua những đầu mối tài liệu do Công an tỉnh Lạng Sơn cung cấp, Công an tỉnh Quảng Tây đã xác minh, truy bắt và trao trả cho Việt Nam 4 đối tượng truy nã về ma túy; Công an tỉnh Lạng Sơn cũng đã bắt, trao trả cho Trung Quốc 1 đối tượng truy nã về ma túy.

Về phía Trung Quốc, đồng chí Lưu Dược Tiến cũng báo cáo tóm tắt tình hình ma túy tại Trung Quốc trong năm 2013. Ông Lưu Dược Tiến cho biết, hầu hết nguồn gốc ma túy đá, hêrôin có nguồn gốc từ vùng Tam giác vàng, xâm nhập chủ yếu qua đường biên giới Trung - Việt, ảnh hưởng nghiêm trọng tới Trung Quốc. Tình hình vận chuyển ma túy qua lại giữa hai nước ngày càng tăng. Trong năm qua, Trung Quốc đã triệt phá trên 100 cơ sở sản xuất ma túy tổng hợp, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm triệt phá các tụ điểm sản xuất ma túy lớn ở Trung Quốc. Ông Lưu Dược Tiến cũng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác để đấu tranh phòng chống ma túy hiệu quả.

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến cho biết, hội nghị song phương lần này tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ giữa chính phủ 2 nước trong công tác phòng, chống ma túy. Hội nghị sẽ không chỉ đánh giá những thành quả đã đạt được trong hoạt động hợp tác mà còn thảo luận những tồn tại, đưa ra các giải pháp và tạo ra một bước tiến mới trong công tác phối hợp phòng, chống tội phạm ma túy và kiểm soát ma túy, đặc biệt qua biên giới hai nước trong thời gian tới

Khổng Hà
.
.
.