Khai trương Báo Nhân dân điện tử tiếng Trung Quốc

Thứ Sáu, 31/08/2012, 00:09
Sáng 30/8, tại Hà Nội, Báo Nhân dân đã khai trương Báo Nhân dân điện tử tiếng Trung Quốc. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện Đại sứ quán nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đã tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định: Báo Nhân Dân điện tử tiếng Trung ra đời nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Chiến lược thông tin đối ngoại trong tình hình mới, góp phần tăng cường quảng bá, giới thiệu lịch sử, văn hóa, hình ảnh con người và đất nước Việt Nam; chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình và hữu nghị của Đảng và Nhà nước ta; giới thiệu những thành tựu của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam với đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế; góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân thế giới, trong đó có nhân dân Trung Quốc.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ấn nút khai trương Báo Nhân dân điện tử tiếng Trung Quốc. Ảnh: Đăng Khoa.

Báo Nhân Dân điện tử tiếng Trung Quốc, có địa chỉ: http://cn.nhandan.org.vn/, gồm 11 chuyên mục phản ánh tình hình mọi mặt của đời sống chính trị - ngoại giao - kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước tới bạn bè quốc tế; quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, về truyền thống quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc nhằm củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Đặc biệt, trên trang web của báo còn có đường link kết nối với bản tin thời sự tiếng Trung của Truyền hình Thông tấn (Thông tấn xã Việt Nam) và một số trang báo điện tử tiếng Trung của một số cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam như Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo điện tử Đảng Cộng sản...

Theo TTXVN
.
.
.