Khai mạc Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 9

Thứ Ba, 17/09/2013, 22:59
Ngày 17/9, lễ khai mạc Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 9 (AMMTC 9) đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào. Thủ tướng nước CHDCND Lào - Thongsin Thammavong đã tới dự và phát biểu khai mạc Hội nghị, Tiến sĩ Thoong-băn Sẻng a-phon, Bộ trưởng Bộ An ninh nước CHDCND Lào đã chủ trì Hội nghị. Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Việt Nam dẫn đầu đã tham dự và có bài phát biểu được đánh giá cao tại Hội nghị.

Báo cáo hết nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 8 nêu rõ công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của các nước thành viên nhằm phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm có hiệu quả. Việc phối hợp giữa các quốc gia trong công tác này ngày càng chặt chẽ hơn, nhất là trong lĩnh vực phòng chống tội phạm khủng bố, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm rửa tiền… Những kết quả đó là tiền đề thuận lợi cho việc tăng cường hợp tác, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia trong thời gian tới.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 9.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ, thực hiện cam kết quốc tế về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, Chính phủ Việt Nam đã xây dựng và thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống và kiểm soát ma túy, các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm mua bán người; triển khai Kế hoạch ASEAN về phòng, chống sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng ma túy trái phép giai đoạn 2009-2015...; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và nội luật hóa các công ước quốc tế về tội phạm xuyên quốc gia mà Việt Nam là thành viên. Đã ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Phòng, chống khủng bố...; ký kết nhiều hiệp định hợp tác song phương và đa phương về phòng, chống tội phạm, kiểm soát ma túy, mua bán người, tổ chức thành công Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 13 và các hội nghị liên quan tại Đà Nẵng, tháng 6/2013; Hội nghị những người đứng đầu cơ quan xuất nhập cảnh và lãnh sự các nước ASEAN lần thứ 17 và các hội nghị liên quan, tháng 8/2013 tại thành phố Hồ Chí Minh...

Lực lượng Công an Việt Nam đã liên tục mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung phát hiện, triệt phá các băng, nhóm tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, mua bán người, bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng phạm tội nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm, trong đó có nhiều đối tượng là người nước ngoài... Đặc biệt, đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN và các nước đối tác, đối thoại trong việc xác minh, điều tra, xử lý một số vụ án về tội phạm xuyên quốc gia, bắt giữ và chuyển giao đối tượng người nước ngoài cho các nước có liên quan.

Để cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, Bộ trưởng đề nghị tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật các nước trong khu vực và trên thế giới, nhất là trong việc chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm phát hiện, đấu tranh; nghiên cứu tham gia và nội luật hóa các điều ước quốc tế về phòng, chống tội phạm nhằm thu hẹp sự khác biệt về luật pháp giữa các nước; đồng thời tiếp tục phát huy nội lực của mỗi quốc gia, của nội khối ASEAN và tranh thủ sự hỗ trợ của các nước đối tác, đối thoại để triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch ASEAN về phòng, chống tội phạm.

Cùng ngày, hội nghị đã ra thông báo chung, trong đó đã thống nhất quan điểm về tiến trình thực hiện Kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng Chính trị ASEAN và phương hướng của ASEAN trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia thời gian tới; quyết định thành lập nhóm làm việc chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và thống nhất kế hoạch hành động chống mua bán người.

Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Ngài Đại tướng Pracha PROMNOG, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Thái Lan.
Trong khuôn khổ hội nghị, chiều 17/9, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã tiếp ngài Đại tướng Pracha Promnog, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Thái Lan; ngài Phư-rư-ya Kê-ji, Chủ tịch Ủy ban Công an quốc gia Nhật Bản và ngài Kyaw Kyaw Tun, Thứ trưởng kiêm Tư lệnh Cảnh sát, Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Myanmar.

Tại buổi tiếp ngài Đại tướng Pracha Promnog, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Thái Lan, Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai chính phủ, nhân dân hai nước nói chung, giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước nói riêng.

Đại tướng Pracha Promnog bày tỏ vui mừng được đồng chí Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp nhân dịp tham dự Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 9.

Hai bên đã trao đổi tình hình, kết quả hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật thời gian qua, đặc biệt là trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người…; thống nhất các biện pháp tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực này ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực góp phần bảo đảm an ninh, trật tự của mỗi nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Ngài Phư-rư-ya Kê-ji, Chủ tịch Ủy ban Công an quốc gia Nhật Bản.

Trong buổi tiếp Ngài Phư-rư-ya Kê-ji, Chủ tịch Ủy ban Công an quốc gia Nhật Bản, hai bên đã bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng tốt đẹp của quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam – Nhật Bản nói chung và giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước nói riêng. Hai bên đã thống nhất các biện pháp đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước trong khuôn khổ những thỏa thuận đã được ký kết giữa hai bên và trong khuôn khổ hợp tác giữa các nước ASEAN với các nước đối tác, đối thoại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc về đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và các loại tội phạm khác.

Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Ngài Kyaw Kyaw Tun, Thứ trưởng kiêm Tư lệnh Cảnh sát, Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên Bang Myanmar.
Tại buổi tiếp ngài Kyaw Kyaw Tun, Thứ trưởng kiêm Tư lệnh Cảnh sát, Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Myanmar, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã chúc mừng ngài Kyaw Kyaw Tun vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Myanmar. Hai bên đã kiểm điểm kết quả hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước thời gian qua trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự; thống nhất các biện pháp mở rộng và phát triển quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, nhất là trong lĩnh vực trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về đấu tranh phòng chống tội phạm, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo tiếng Việt, tiếng Myanmar… góp phần bảo vệ an ninh, trật tự của mỗi nước, an ninh của khu vực và trên thế giới

Trí Trung
.
.
.