Học viện Quốc phòng:

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh khóa 57

Thứ Ba, 10/03/2015, 09:45
Sáng 9/3, tại Học viện Quốc phòng đã diễn ra lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh khóa 57 cho hơn 80 học viên là cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang nhân dân. Trong số các học viên có 21 đồng chí cán bộ sỹ quan cao cấp trong Công an là lãnh đạo các tổng cục, cục và giám đốc Công an các địa phương.

Trong lời phát biểu khai mạc, Thượng tướng Võ Tiến Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện nêu rõ mục tiêu của lớp học là bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về quốc phòng - an ninh; nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân ở các bộ, ngành, địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Ban Giám đốc Học viện Quốc phòng chụp ảnh với các học viên trong lễ khai mạc. Ảnh: Thanh Hải.

Tại khóa học, các học viên sẽ đuợc nghiên cứu các chuyên đề về chiến lược quốc phòng một số nước liên quan đến quốc phòng - an ninh Việt Nam, đặc biệt là chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 28 của Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI; quan điểm chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, văn hóa tư tưởng trong tình hình mới; về đối ngoại gắn với quốc phòng - an ninh; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia… kết hợp nghiên cứu thực tế ở một số địa phương; trao đổi kinh nghiệm về công tác quốc phòng - an ninh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội ở các bộ, ngành, địa phương.

Lớp học sẽ diễn ra trong thời gian hơn một tháng.

PV
.
.
.