KOICA cử 20 lượt chuyên gia sang giúp Việt Nam quy hoạch đô thị

Thứ Tư, 26/05/2010, 16:56
Trong khoảng 3 năm (từ 2007 đến nay), KOICA đã cử 20 lượt chuyên gia Hàn Quốc sang Hải Phòng làm việc.

Trong khoảng 3 năm (từ 2007 đến nay), KOICA đã cử 20 lượt chuyên gia Hàn Quốc sang Hải Phòng làm việc.

Ngày 27/5, UBND TP Hải Phòng cùng với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc(KOICA) phối hợp tổ chức Lễ báo cáo cuối kỳ giai đoạn II Dự án lập quy hoạch tổng thể chi tiết phát triển khu đô thị mới Hải Phòng.

Cùng với việc thực hiên dự án lập quy hoạch tổng thể chi tiết phát triển khu đô thị mới Hải Phòng bằng nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại với quy mô 3,7 triệu USD, trong khoảng thời gian 3 năm (từ 2007), KOICA đã cử 20 lượt chuyên gia Hàn Quốc sang Hải Phòng làm việc.

Tập đoàn SAMAN, một đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đô thị đã được KOICA chọn  thực hiện dự án này. Khu đất quy hoạch nằm ở khu vực trọng yếu trong phát triển cân bằng Nam Bắc của sông Cấm, được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 có phạm vi nghiên cứu tổng thể 1.450 ha và giai đoạn 2 nghiên cứu chi tiết 325 ha.

Theo báo cáo đồ án nghiên cứu chi tiết giai đoạn 2, khu trung tâm hành chính được thiết kế là tổ hợp hài hoà giữa khu hành chính, khu thương mại và khu dân cư trong mối quan hệ thân thiện với môi trường.

Ông Lee Wook Heon - Trưởng đại diện văn phòng KOICA tại Việt Nam cho biết “Yêu cầu của phía UBND TP Hải Phòng vốn là thiết kế khu trung tâm hành chính nhằm di chuyển các cơ quan như UBND, Tòa án, Viện Kiểm Soát…Tuy nhiên đơn vị tư vấn Hàn Quốc cho rằng cần xây dựng thành phố Hải Phòng thế kỉ 21 hướng tới tương lai mang tầm cỡ quốc tế và đưa ra phương án xây dựng đô thị mới Hải phòng thành đô thị xanh thân thiện với môi trường gắn kết khu hành chính và khu thương mại”

H.C.
.
.
.