Hợp tác sâu rộng giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ

Thứ Hai, 21/09/2015, 14:55
Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ phát triển, đi vào thực chất, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước là nội dung của buổi làm việc giữa Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Việt Nam với Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ William Brownfield.

Sau hai thập kỷ, quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ đã có những bước tiến ấn tượng trên tất cả các lĩnh vực, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước và đóng góp vào duy trì hoà bình, ổn định, hợp tác phát triển ở khu vực.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu; Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ William Brownfield tại buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.

Năm 2015 là một cột mốc mới trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm lịch sử tới Hoa Kỳ và hội đàm với Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng hồi đầu tháng 7.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước đã ra Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam-Hoa Kỳ, qua đó làm sâu sắc thêm mối quan hệ Đối tác toàn diện được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama thiết lập vào năm 2013…

Các đại biểu tại buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu chào mừng Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ William Brownfield cùng các thành viên trong Đoàn đến thăm, làm việc với Bộ Công an; đánh giá cao chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam lần này của ngài William Brownfield cùng các thành viên trong Đoàn đúng vào dịp hai nước có nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực bày tỏ vui mừng trước sự phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Hoa Kỳ trên các lĩnh vực trong thời gian qua, nhất là kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện (tháng 7/2013).

Quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhất là trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, mua bán động vật hoang dã trái phép, đào tạo cán bộ…

Đồng thời, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh thời gian tới, hai bên cần tiếp tục nỗ lực để đưa quan hệ hợp tác giữa hai Bên tiếp tục phát triển, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới.

“Bộ Công an Việt Nam muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác thực thi pháp luật với tất cả các nước trên thế giới trong đó có Hoa Kỳ” - Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu khẳng định.

Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ William Brownfield chân thành cảm ơn Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã dành thời gian tiếp Đoàn; khẳng định quan hệ hai nước hiện nay đã phát triển trên nhiều lĩnh vực, song cần được củng cố vững chắc và hiệu quả trong khuôn khổ quan hệ đối tác hữu nghị, xây dựng, hợp tác nhiều mặt; tin tưởng rằng quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ và Bộ Công an Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, đi vào thực chất; góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng của mỗi nước, trong khu vực và trên toàn thế giới.

Việt Hưng
.
.
.