Họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định

Thứ Năm, 14/02/2013, 23:55
Sáng 14/2, tại Đền Gia Định, huyện Củ Chi, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Tham dự buổi họp mặt có nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và các đồng chí cách mạng lão thành, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Trước buổi họp mặt, Đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại Đền Bến Dược tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của đồng chí, đồng bào Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Nơi đây đã sản sinh ra nhiều người con ưu tú làm nên Củ Chi “Đất Thép thành đồng”...

Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định cũng là điểm quyết chiến chiến lược của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; quân, dân ta đã tổ chức hàng trăm trận đánh mưu chí, sáng tạo và táo bạo vào sào huyệt của địch, góp phần vào đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Những công lao thầm lặng, sự hy sinh to lớn của chiến sĩ, nhân dân Sài Gòn - Gia Định đã góp phần to lớn vào thắng lợi của dân tộc ta. Đảng bộ, chính quyền TP Hồ Chí Minh luôn tự hào về truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Hiện nay, TP Hồ Chí Minh cùng cả nước phấn đấu xây dựng thành phố ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại và nghĩa tình, cùng cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội…

Phát huy truyền thống cách mạng của đất thép Củ Chi anh hùng, chị Phan Thị Thanh Thúy, Bí thư Chi đoàn Đài Phát thanh huyện Củ Chi phát biểu: Để tiếp nối truyền thống cách mạnh cha ông, thế hệ trẻ hôm nay nguyện ra sức học tập, rèn luyện về mọi mặt để có nhiều công trình thiết thực đóng góp xây dựng quê hương, đất nước…

Lệ Hằng
.
.
.