Họp mặt truyền thống 5 cánh quân trong Chiến dịch Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 28/04/2015, 08:45
Chiều 27/4, tại Hội trường Thống Nhất TP HCM, trong không khí cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức họp mặt truyền thống Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ từ cấp Trung đoàn và tương đương trở lên là những nhân chứng lịch sử tham gia 5 cánh quân trong Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

Đến dự buổi họp mặt có đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Phan Tấn Tài, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Trương Văn Hai, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cùng các vị đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh và các phòng ban, cơ quan; các Tướng lĩnh Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân các thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và hiện nay...

Đặc biệt, buổi họp mặt còn có đông đảo các đoàn viên thanh niên đại diện cho tuổi trẻ của TP Hồ Chí Minh.

Một tiết mục văn nghệ trong buổi họp mặt.

Buổi họp mặt đã diễn ra trong không khí nồng ấm nghĩa tình, ôn lại truyền thống yêu nước hào hùng của dân tộc và ý nghĩa lịch sử của Đại thắng Mùa xuân năm 1975; đồng thời tuyên truyền giáo dục cho các thế hệ người dân thành phố, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về những giá trị lịch sử của thời đại, về những thành tựu to lớn về mọi mặt của thành phố sau 40 năm thống nhất đất nước, qua đó vun đắp tinh thần yêu nước, hun đúc trí tuệ người Việt Nam, cùng chung tay góp sức, quyết tâm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên trường quốc tế.

Thiếu tướng Vũ Văn Thược, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 Chiến dịch Hồ Chí Minh, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 4, đã nhắc lại những ngày tháng hào hùng của tháng 4-1975 lịch sử với thắng lợi của cuộc kháng chống Mỹ, cứu nước, kết thúc bằng cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Mùa xuân 1975 - đỉnh cao là trận quyết chiến - chiến lược mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

Thay mặt lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh bày tỏ lòng biết ơn, sự trân trọng, niềm tự hào với những tình cảm quý mến nhất đến các đồng chí Tướng lĩnh, sĩ quan, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí cán bộ chỉ huy, chiến sĩ 5 cánh quân và các đơn vị đã làm nên Đại thắng Mùa xuân 1975...

Phú Lữ
.
.
.