Họp báo về Lễ trao giải thưởng “Mãi mãi tuổi 20”-2008

Thứ Ba, 19/08/2008, 16:41

Hôm nay (19/8/2008), UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu Lễ trao giải thưởng “Mãi mãi tuổi 20”.

Tới dự buổi họp báo có nhà văn Đỗ Kim Cuông, Vụ trưởng Vụ Văn nghệ Ban tuyên giáo Trung Ương, Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước, Chủ tịch quỹ Mãi mãi tuổi 20 cùng một nhiều tập thể, cá nhân đạt giải từ mọi miền đất nước.

Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước phát biểu trong cuộc họp báo.

Tính đến đầu tháng 7 năm 2008 đã có 32 cá nhân và 14 tập thể được giới thiệu tham gia xét giải. Hội đồng xét giải đã chọn được 10 tập thể và 13 cá nhân để nhận giải. Giải thưởng năm nay được trao ngoài cup và giấy chứng nhận mỗi giải tập thể có giá trị 20 triệu đồng, mỗi giải cá nhân là 10 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước, Chủ tịch quỹ cho biết: Giải thưởng Mãi mãi tuổi 20 được xây dựng trên cơ sở Quỹ Mãi mãi tuổi 20, được UBND thành phố Hà Nội thành lập năm 2006.

Thông qua các hoạt động, các nhà tổ chức Quỹ muốn tri ân thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc, sự vẹn toàn của tổ quốc. Đồng thời cổ vũ động viên khuyến khích, chăm sóc những tài năng trẻ, đặc biệt là những tài năng trẻ có nghị lực, có hoài bão và ước mơ vươn tới những đỉnh cao của Tri thức và khoa học, say mê cống hiến trên mọi hoạt động của đời sống xã hội.

Năm nay là lần thứ hai, Giải thưởng Mãi mãi tuổi 20 được trao, sẽ diễn ra vào tối 23/8/2008 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

10 tập thể gồm:

- Cán bộ đoàn viên thanh niên Liên chi đoàn đảo Sinh Tồn thuộc đoàn cơ sở Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân.

- Cán bộ đoàn viên thanh niên Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Nghệ An.

- Đội tuyển Robocon FEE 02.

- Tập thể 5 học sinh giỏi Vật lý tham gia kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2008.

- Tập thể học sinh giỏi thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

- Cán bộ đoàn viên thanh niên khoa Công nghệ Hoá học, Trường ĐHBK Hà Nội.

- Tập thể học sinh giỏi thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Tập thể các nhà VĐV leo núi chinh phục đỉnh EVEREST

- Cán bộ đoàn viên thanh niên Đồn biên phòng 87 (Thị Hoa), Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng.

- Cán bộ đoàn viên thanh niên Điện lực tỉnh Quảng Bình.

13 cá nhân gồm:

- Hà Văn Chương - Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

- Liệt sĩ Nguyễn Thành Dũng - Công an TP Hồ Chí Minh .

- Liệt sĩ Rơ Châm Thuyên - Chiến sĩ Quân khu V.

- Thiếu uý Nguyễn Xuân Nghiễm - Binh đoàn 16.

- Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp - Trung đoàn 242, Quân khu 3.

- Thượng uý, bác sĩ Nguyễn Mạnh Dũng - Bệnh viện TW Quân đội 108.

- Phó Thị Thuý Hằng - Trường ĐHSP, ĐH Thái Nguyên.

- Nguyễn Hoà Bình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần giải pháp phần mềm Hoà Bình.

- Giang Thiên Phú - Trường Quốc tế APTECH.

- Nguyễn Thị Hà - Đại học TDTT Hà Tây.

- Nguyễn Ngọc Sơn - Khu 3, xã Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

- Nguyễn Tiến Long - Đại học Khoa học tự nhiên, ĐH QG Hà Nội.

- Lê Thị Phương Hà - lớp 11 chuyên Văn, THPT Quốc học Huế

Minh Tiến
.
.
.