Hội thảo tưởng niệm Võ Quý Huân - Người kỹ sư nặng tình non nước

Thứ Hai, 14/11/2011, 12:16
Sáng 12/11, tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Bộ Công Thương - Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã tổ chức “Hội thảo tưởng niệm Võ Quý Huân - Người kỹ sư nặng tình non nước”.

Đến dự Hội thảo có đồng chí Vũ Oanh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương, GS.AHLĐ Vũ Khiêu - nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, đại diện các cơ quan mà kỹ sư - nhà giáo Võ Quý Huân đã từng công tác: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội… cùng đông đảo các thế hệ học trò.

“Hội thảo tưởng niệm Võ Quý Huân – Người kỹ sư nặng tình non nước”.

Các tham luận đều tập trung đánh giá công lao của kỹ sư – nhà giáo Võ Quý Huân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài; hi sinh lợi ích cá nhân, gác tình riêng để hết lòng phục vụ đất nước.

Các tham luận còn đề nghị đặt tên kỹ sư - nhà giáo Võ Quý Huân cho ngôi trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nơi ông làm Hiệu trưởng đầu tiên. Đồng thời các đại biểu còn đề nghị Bộ Công Thương, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tiếp tục bổ sung hồ sơ, đề nghị Nhà nước truy tặng kỹ sư - nhà giáo Võ Quý Huân danh hiệu Anh hùng.

Trước đó, ngày 10/10/2011, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Quyết định số số 1790/2011/QĐCTN, truy tặng kỹ sư - nhà giáo Võ Quý Huân Huân chương Độc lập hạng Nhất...

Duy Trang
.
.
.