Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác Chính sách - BHXH trong CAND

Thứ Ba, 03/12/2013, 16:24
Sáng nay (3/12), tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác Chính sách - BHXH trong Công an nhân dân. Tham dự hội nghị có Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND; đồng chí Hoàng Trọng Hải, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk và hơn 600 đại biểu đến từ Công an các địa phương, đơn vị trên toàn quốc.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Bùi Quang Bền nhấn mạnh, trong thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo tập trung nghiên cứu, đề xuất Chính phủ và các Bộ liên quan sửa đổi, bổ sung và ban hành kịp thời nhiều chế độ, chính sách cho lực lượng Công an. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ và thân nhân của cán bộ, chiến sỹ CAND ngày càng được bổ sung, hoàn thiện hơn. Công tác triển khai, tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách mới ban hành được khẩn trương, kịp thời đã có tác dụng động viên, khích lệ cán bộ, chiến sỹ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Trong năm qua, Bộ Công an và các đơn vị, địa phương đã thường xuyên thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ và thân nhân. Cụ thể như đã giải quyết kịp thời chế độ thăng cấp, nâng lương phụ cấp, chuyển diện bố trí cán bộ đối với cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng CAND. Trong đó, riêng lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục XDLL CAND theo thẩm quyền đã quyết định thăng cấp, nâng lương đối với 9.581 cán bộ; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 16 liệt sỹ CAND hy sinh từ những năm trước đây; xác nhận thương binh và trợ cấp thương tật 45 trường hợp là cán bộ, chiến sỹ bị thương trong khi làm nhiệm vụ; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn và thực hiện công tác đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo trong CAND với tổng số tiền hơn 63 tỷ đồng; thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đối với cán bộ, chiến sỹ và công nhân viên Công an…

Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại Hội nghị.

Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND phát biểu chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Trung tướng Bùi Quang Bền cũng đã nêu ra một số tồn tại, hạn chế, yếu kém và những bất cập cần sự chia sẻ, quan tâm và nghiên cứu, đề xuất trong việc thực hiện chính sách, BHXH trong CAND. Đó là công tác tham mưu, đề xuất các chế độ, chính sách trong CAND còn hạn chế do điều kiện kinh tế đất nước còn khó khăn; các chế độ, chính sách của chúng ta do việc thực hiện chưa đầy đủ theo quy định, gây thắc mắc, so bì hoặc thiệt thòi cho các bộ, chiến sỹ; năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác BHXH, Chính sách còn hạn chế nhất định…

Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk tặng quà, thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách Công an tiêu biểu.

Để khắc phục những bất cập trên, Thứ trưởng Bùi Quang Bền đề nghị cần tập trung thảo luận đánh giá kết quả 4 năm thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sỹ CAND theo Quyết định số 91/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đưa ra những kiến nghị, đề xuất để có những giải pháp thích hợp trong thời gian tới; Nghiên cứu, quán triệt và nắm vững nội dung các văn bản mới ban hành; Tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện các chế độ BHXH - Chính sách Công an các đơn vị, địa phương; Tổng cục XDLL CAND khẩn trương tổ chức và hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt Kế hoạch 68 của Đảng ủy Công an Trung ương, Nghị Quyết 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 và Kế hoạch 70 của Đảng ủy Công an Trung ương triển khai thực hiện Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo…

Sáng cùng ngày, đồng chí Trung tướng Bùi Quang Bền cùng lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã đến tặng quà, thăm hỏi, động viên một số gia đình chính sách Công an tiêu biểu trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột

Văn Thành
.
.
.