Hội nghị giao ban Ủy ban đoàn kết Công giáo cụm thi đua Tây Nam Bộ

Thứ Sáu, 14/11/2014, 15:58
Ngày 14/11, Ủy Ban đoàn kết công giáo (UBĐKCG) các tỉnh, thành Tây Nam Bộ tổ chức hội nghị giao ban tại TP Cần Thơ. Tham gia hội nghị có đại diện UBĐKCG 11 tỉnh, thành phố trong cụm thi đua miền Tây Nam Bộ.

Thời gian qua, UBĐKCG các tỉnh, thành phố đã cụ thể hóa chương trình hành động thành các phong trào thi đua có tên gọi khác nhau phù hợp với thực tế của từng địa phương, cụ thể như : “Xứ đạo, họ đạo 3 không ” ở TP Cần Thơ; Vĩnh Long có phong trào “Làng văn hóa, khu dân cư xuất sắc”, Trà Vinh có phong trào thi đua dân cư văn hóa, văn minh đô thị sống tốt đời đẹp đạo… Theo UBĐKCG TP Cần Thơ, năm qua nhiều giáo xứ, họ đạo đã quan tâm phát động và duy trì tốt các phong trào “Gia đình văn hóa”, “Người tốt việc tốt”.

Các đại biểu tham dự hội nghị giao ban.

Theo đó, đến cuối tháng 10/2014 có 39/39 KDC có đông đồng bào Công giáo được tái công nhận KDC văn hóa; 98% hộ gia đình Công giáo được công nhận gia đình văn hóa; 47/47 giáo xứ, giáo họ đạo được công nhận đạt danh hiệu “Xứ đạo, họ đạo 3 không”. Hưởng ứng đường hướng phục vụ người nghèo, người cô thế của Đức Giáo hoàng Phanxico, công tác xã hội của đồng bào Công giáo đã giúp người nghèo neo đơn, bệnh tật trên 3 tỷ đồng; cất 1.298 căn nhà tình thương, trị giá trên 2,3 tỷ đồng, huy động từ “Nắm gạo tình thương” được 14 tấn...  

Hội nghị giao ban cụm là dịp để UBĐKCG các tỉnh đánh giá kết quả hoạt động năm 2014; triển khai và thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”. Đồng thời chỉ ra những khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai phong trào và rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn nhằm đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

Nam Thơ
.
.
.