Hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp Thụy Điển

Thứ Tư, 27/02/2013, 21:38
Tại cuộc hội đàm, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam mong muốn, trong thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp Thụy Điển tiếp tục tăng cường hợp tác; ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, tội phạm rửa tiền; hợp tác, đào tạo nâng cao năng lực, trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ hai nước…

Nhận lời mời của lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao (ĐBCC) Bộ Tư pháp Thụy Điển do bà Beatrice Ask, Bộ trưởng Bộ Tư pháp dẫn đầu đã sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 27/2 đến 1/3 và Ký hiệp định cấp Chính phủ giữa hai nước về hợp tác thực thi pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm (PCTP). Chiều 27/2, tại trụ sở Bộ Công an, lễ đón chính thức Đoàn được tổ chức trọng thể. Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam chủ trì lễ đón.

Tham dự có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an Việt Nam. Bà Camilla Mellander, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thụy Điển tại Việt Nam đã tới dự.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam; bà Beatrice Ask, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thụy Điển và các đại biểu tại buổi hội đàm.

Ngay sau lễ đón, Bộ trưởng Trần Đại Quang dẫn đầu Đoàn ĐBCC Bộ Công an Việt Nam; bà Beatrice Ask dẫn đầu Đoàn ĐBCC Bộ Tư pháp Thụy Điển đã tiến hành hội đàm.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao chuyến thăm hữu nghị chính thức của Đoàn ĐBCC Bộ Tư pháp Thụy Điển; tin tưởng rằng, chuyến thăm, làm việc của Đoàn lần này sẽ tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa Chính phủ, nhân dân hai nước và hai Bộ.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ Việt Nam và Thụy Điển có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy lẫn nhau. Thụy Điển là nước phương Tây đầu tiên công nhận, thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và tích cực ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. Việc hai Chính phủ Việt Nam - Thụy Điển tăng cường, mở rộng hơn nữa các hoạt động hợp tác, phối hợp trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm bảo vệ an ninh, trật tự; vì lợi ích chung của nhân dân hai nước là yêu cầu cấp thiết. Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao việc hai bên ký Hiệp định về hợp tác thực thi pháp luật trong lĩnh vực PCTP giữa hai Chính phủ lần này; tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác thực thi pháp luật giữa hai nước đi vào chiều sâu và thực chất.

Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn, trong thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp Thụy Điển tiếp tục tăng cường hợp tác; ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về đấu tranh PCTP ma túy, tội phạm rửa tiền; hợp tác, đào tạo nâng cao năng lực, trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ hai nước…

Thay mặt Đoàn ĐBCC Bộ Tư pháp Thụy Điển, Bộ trưởng Beatrice Ask chân thành cảm ơn Bộ trưởng Trần Đại Quang và Đoàn ĐBCC Bộ Công an Việt Nam đón tiếp đoàn trọng thị, thân tình; chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Chính phủ, lực lượng Công an nhân dân và nhân dân Việt Nam đạt được trong những năm qua. Bà Beatrice Ask mong muốn trong thời gian tiếp theo quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Tư pháp Thụy Điển tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự ở hai nước.  

Tại cuộc hội đàm, thay mặt Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Thụy Điển, Bộ trưởng Trần Đại Quang và Bộ trưởng Beatrice Ask đã ký kết hiệp định cấp Chính phủ về hợp tác thực thi pháp luật trong lĩnh vực PCTP giữa hai nước

Việt Hưng - Trần Xuân
.
.
.