Hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam - Cơ quan An ninh Quốc gia Mông Cổ

Thứ Sáu, 19/07/2013, 22:01
Ngày 19/7, Đoàn đại biểu cấp cao (ĐBCC) Cơ quan An ninh Quốc gia (ANQG) Mông Cổ do ngài Ariunsan, Tổng cục trưởng Cơ quan ANQG Mông Cổ dẫn đầu sang thăm chính thức Việt Nam.

Chiều 19/7, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam chủ trì Lễ đón chính thức ngài Ariunsan và Đoàn ĐBCC Cơ quan ANQG Mông Cổ. Tham dự Lễ đón Đoàn có Trung tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam.

Ngay sau Lễ đón, Bộ trưởng Trần Đại Quang dẫn đầu Đoàn ĐBCC Bộ Công an Việt Nam; ngài Ariunsan dẫn đầu Đoàn ĐBCC Cơ quan ANQG Mông Cổ tiến hành Hội đàm.

Tại cuộc Hội đàm, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị ngày càng tốt đẹp giữa Việt Nam – Mông Cổ. Đồng thời đánh giá cao chuyến thăm hữu nghị chính thức của Đoàn ĐBCC Cơ quan ANQG Mông Cổ; tin tưởng rằng, chuyến thăm, làm việc của Đoàn lần này sẽ góp phần vào việc tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa Chính phủ, nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, thực hiện đường lối đối ngoại giữa hai quốc gia, trong thời gian vừa qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam - Cơ quan ANQG Mông Cổ đã không ngừng phát triển và mở rộng về mọi mặt; sự hợp tác giữa lực lượng An ninh của hai nước ngày càng đạt được nhiều kết quả tốt. Để tiếp tục đảm bảo giữ vững ANQG tại hai nước, trong thời gian tiếp theo, Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan ANQG Mông Cổ cần phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được; tăng cường hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực bảo vệ ANQG, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; chia sẻ thông tin, trao đổi, học tập kinh nghiệm và ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia để phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm; góp phần đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội tại hai quốc gia, góp phần tích cực vào sự phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Mông Cổ, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của mỗi nước…

Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Trần Đại Quang tặng bức tranh lưu niệm ngài Tổng cục trưởng Cơ quan ANQG Mông Cổ Ariunsan. Ảnh: Việt Hưng.

Phát biểu tại buổi Hội đàm, ngài Ariunsan bày tỏ vui mừng thời gian qua mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Mông Cổ phát triển tốt đẹp, mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi quốc gia và đánh giá cao những thành tựu, kết quả hợp tác mà Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Mông Cổ đã đạt được. Ngài Ariunsan mong quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa Cơ quan ANQG Mông Cổ và Bộ Công an Việt Nam nói riêng tiếp tục phát triển, thu được nhiều kết quả, góp phần tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa hai nước

Việt Hưng
.
.
.