Hoạt động của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Cuba

Thứ Tư, 30/09/2015, 14:13
Chiều 29/9 (giờ địa phương - sáng 30/9 giờ Việt Nam), Cuba đã long trọng tổ chức lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Cung Cách mạng ở thủ đô La Habana, Cuba.


Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự lễ chào cờ và duyệt đội danh dự.

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Raul Castro và đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã có buổi hội đàm nhằm điểm lại những thành tựu trong quan hệ hợp tác, đồng thời thảo luận về những phương hướng và biện pháp triển khai cụ thể trong giai đoạn sắp tới.

Chủ tịch Raul Castro trao tặng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang Huân chương Jose Marti.

Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tiếp tục củng cố mối quan hệ chính trị, tăng cường trao đổi và hợp tác kinh tế, thương mại. Tại buổi hội đàm, Chủ tịch Raul Castro đã trao tặng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang Huân chương Jose Marti (Orden José Martí) - huân chương cao quý nhất của Nhà nước Cuba.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Raul Castro chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác trong lĩnh vực giáo dục.

Theo Tờ Cubadebate, báo điện tử chính thống của Cuba, bày tỏ niềm vinh dự khi được trao tặng phần thưởng cao quý này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ, tấm Huân chương thực sự mang ý nghĩa to lớn vì, ngoài việc mang tên người anh hùng dân tộc Cuba, còn vinh danh Đảng Cộng sản Cuba, những người lao động và cả dân tộc Cuba.

Cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Raul Castro và đoàn đại biểu cấp cao hai nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng bày tỏ tin tưởng vào các thế hệ hiện tại và tương lai của hai nước sẽ tiếp tục hoàn thiện hơn các công trình cách mạng, tăng cường mối quan hệ đối tác cũng như tình cảm giữa hai nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, Jose Marti và Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của chúng ta.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Raul Castro duyệt đội danh dự.

Cũng theo Cubadebate, hai nhà lãnh đạo cũng đã chứng kiến lễ ký kết chính thức những hiệp định song phương. Điều này phản ánh đúng sự sẵn sàng hợp tác trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau, và được đánh giá là sẽ góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ anh em Việt Nam - Cuba.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại hội đàm.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Raul Castro.

Đầu tiên là văn kiện hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, được ký kết giữa Bộ trưởng Giáo dục Đại học Cuba Rodolfo Alarcon và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Phạm Mạnh Hùng. Tiếp đó là Biên bản ghi nhớ về trao đổi thông tin giám sát ngân hàng giữa Ngân hành Trung ương Cuba và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đặt hoa tại tượng đài tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Công viên Acapulco, thủ đô La Habana.

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp trao đổi thân mật với Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đặt vòng hoa tại tượng đài anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti và thăm khu tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Marti.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã có cuộc gặp gỡ thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba và bạn bè Cuba tại trụ sở Đại sứ quán ở thủ đô La Habana.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm trường Tiểu học Võ Thị Thắng, thủ đô La Habana.

Tại buổi gặp, Chủ tịch nước đã chân tình bày tỏ niềm xúc động được gặp lại những bạn bè đồng chí Cuba thân thuộc nhân dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Mối quan hệ này là kết quả đóng góp không chỉ của Đảng, Nhà nước mà cả các cá nhân các đồng chí bạn bè với Việt Nam có mặt tại cuộc gặp.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thủ đô La Habana.

Chủ tịch nước cũng vui mừng nhận thấy rằng mỗi chuyến thăm, mỗi lần trao đổi đoàn giữa hai nước đều thể hiện tình cảm đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba. Chủ tịch nước khẳng định, chuyến thăm lần này sẽ góp phần củng cố, tăng cường quan hệ chiến lược, quan hệ anh em giữa hai nước.

Cũng trong ngày 29/9 (giờ địa phương) Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Công viên Acapulco (La Habana), tại tượng đài anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti và thăm khu tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Marti; thăm trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi và trường Tiểu học Võ Thị Thắng.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Cuba Ena Elsa Velazquez Cobiella trong chuyến thăm trường Tiểu học Võ Thị Thắng.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba và bạn bè Cuba tại trụ sở Đại sứ quán ở thủ đô La Habana.
Khổng Hà (theo Granma, Cubadebate, Prensa Latina)
.
.
.