Hoàn thiện cơ chế phối hợp về phòng chống buôn bán người giữa Việt Nam và Lào

Thứ Tư, 31/07/2013, 16:25
Ngày 30/7, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam - Lào về phòng chống mua bán người giai đoạn 2010 - 2015.

Đoàn Cảnh sát Việt Nam do Trung tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Phòng chống tội phạm - Bộ Công an làm Trưởng đoàn cùng với lãnh đạo Ban giám đốc các tỉnh, thành phố: TP Hồ Chí Minh, Điện Biên, Nghệ An, Quảng Trị, Bình Dương…, các tỉnh có đường biên giới chung với Lào.

Về phía đoàn Bộ An ninh Lào có Đại tá  Phengsavanh Thipphavongxay - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ An ninh Lào và đoàn quan chức liên ngành Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến dự.

Đánh giá về tình hình hoạt động tội phạm buôn bán người và kết quả đạt Hiệp định giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến nhấn mạnh: Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam - Lào về phòng chống buôn bán người được hai chính phủ cũng như các bộ ngành, địa phương quan tâm  và tổ chức thực hiện đồng bộ, tích cực với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả.

Trong đó, nổi bật là công tác điều tra, khảo sát tuyến và địa bàn trọng điểm, duy trì cơ chế phối hợp trong trao đổi thông tin, giao ban gặp gỡ thường xuyên giữa các cấp các ngành địa phương đường biên giới.

Các đại biểu của Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào trong buổi báo cáo kết quả ba năm thực hiện Hiệp định Phòng, chống buôn bán người.

Nhờ chủ động phòng ngừa ngăn chặn tội phạm buôn bán người qua biên giới Việt-Lào đã đảm bảo an ninh chính trị và TTATXH khu vực biên giới, góp phần phát triển kinh tế và tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa hai nước. Tuy nhiên hoạt động tội phạm buôn bán người trên tuyến biên giới Việt- Lào còn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp. Kết quả đấu tranh chung tốt nhưng còn thấp.

Các nội dung trong Hiệp định như: truyền thông, trao đổi thông tin, đấu tranh bắt giữ tội phạm, xác minh, hồi hương nạn nhân… chưa được cụ thể hóa bằng thỏa thuận, biên bản ghi nhớ, quy chế phối hợp hoặc văn bản hướng dẫn giữa hai nước nên còn một số khó khăn, lúng túng trong quá trình thực hiện.

Thông qua hội nghị này, trong giai đoạn 2013-2015,  Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào sẽ tiến tới việc hoàn thiện cơ chế phối hợp bằng cách tăng cường hợp tác giữa các cấp Trung ương và địa phương của hai nước; tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa buôn bán người để người dân dọc biên giới của hai nước nâng cao nhận thức phòng, chống; xác minh tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán (trong đó tăng cường công tác xác minh nhân thân, xác định nạn nhân và tổ chức hồi hương cho các nạn nhân); tăng cường công tác phối hợp trong điều tra, bắt giữ và xử lý tội phạm buôn bán người, giải cứu nạn nhân

M.Đức
.
.
.