Hiệp hội Năng lượng Việt Nam phản đối Trung Quốc
Văn bản được gửi đến Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; đồng thời gửi đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng Châu Á – Thái Bình Dương, Hiệp hội Năng lượng Trung Quốc, Các Hiệp hội Năng lượng các nước ASEAN và các nước khác trên thế giới.
Văn bản cho biết, Hiệp hội với trên 300 doanh nghiệp thành viên trên cả nước, đại diện cho hàng triệu trái tim, khối óc của các nhà khoa học, các giáo sư, tiến sỹ, các nhà quản lý kinh tế và những người lao động trong ngành công nghiệp năng lượng hết sức công phẫn và kịch liệt lên án, phản đối hành vi này của Trung Quốc, cùng với việc gần đây Trung Quốc có hành vi leo thang và ngang nhiên phát hành bản đồ khổ dọc phi lý mà chiều dọc lớn hơn chiều ngang của tấm bản đồ trước đây, biện bạch vẽ đường 10 đoạn bao trùm cả biển Đông, mưu đồ làm bá chủ khu vực này…
Hiệp hội Năng lượng Việt Nam kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút hết giàn khoan và các tàu hộ tống, tàu công vụ và tàu quân sự ra khỏi vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; chấm dứt mọi hoạt động leo thang, chấm dứt ý đồ muốn hiện thực hóa đường lưỡi bò độc chiếm biển Đông.
Ban chấp hành Trung ương Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cũng kêu gọi các Hội ngành nghề trng nước, các Hội Năng lượng các nước, cộng đồng quốc tế, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, các tổ chức đang làm việc trong ngành Năng lượng, cùng chia sẻ và tiếp tục lên án hành động trái phép, khiêu khích, ngang ngược của Trung Quốc để bảo vệ chân lý, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh hàng hải ở biển Đông, làm thất bại âm mưu bá quyền biển Đông của Trung Quốc