Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam tiến hành Đại hội đại biểu

Thứ Tư, 07/08/2013, 22:35
Ngày 7/8, Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam (CCBVN) lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2013-2018) đã diễn ra tại Hà Nội. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự và chỉ đạo đại hội. Đến dự đại hội còn có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước; MTTQVN, các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương và Hà Nội; Mẹ VNAH, các đồng chí Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành. Về dự đại hội có trên 300 đại biểu đại diện cho trên 5.000 doanh nhân CCB, cựu quân nhân cả nước.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, nghĩa tình, đại hội đã thông qua Điều lệ của Hiệp hội và bầu ra Ban Chấp hành Hiệp hội gồm các đồng chí có đủ phẩm chất và năng lực để lãnh đạo điều hành Hiệp hội.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo tạo sức lan tỏa lớn và khẳng định việc cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nhân CCB thể hiện sự quan tâm và tin tưởng của Đảng, Nhà nước ta đối với lực lượng CCB trên mặt trận kinh tế.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tặng hoa và Kỷ niệm chương tôn vinh Mẹ VNAH và các Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Ảnh: Thu Uyên.

Để phát huy vai trò hỗ trợ, cùng giúp nhau làm kinh tế, Chủ tịch nước yêu cầu Hiệp hội cần thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm, nhất là việc thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích là tổ chức tập hợp, đoàn kết các doanh nhân CCB, bảo vệ, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Chú trọng hỗ trợ hội nâng cao trình độ kiến thức quản trị kinh doanh; tổ chức nghiên cứu, khảo sát thị trường; chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật; hỗ trợ đăng ký thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm; đào tạo nghề; tạo điều kiện cho hội viên tham gia hội thảo, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các doanh nhân trong và ngoài nước.

Đồng thời quan tâm, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu, tình đồng chí, đồng nghiệp và tạo điều kiện giúp các thương binh, bệnh binh, CCB có hoàn cảnh khó khăn…

Cũng tại đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã tặng hoa và Kỷ niệm chương của Hiệp hội Doanh nhân CCBVN tôn vinh Mẹ VNAH và 8 Anh hùng LLVTND và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Hiệp hội Doanh nhân CCBVN cũng trao 300 triệu đồng vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Thu Uyên
.
.
.