“Hải Phòng cần đặc biệt quan tâm đến thu hút đầu tư công nghệ cao”

Thứ Hai, 09/12/2013, 23:45
Ngày 9/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP Hải Phòng về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những nỗ lực của Hải Phòng trong khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển trong 3 năm qua.

Trong năm 2013, việc thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. GDP tuy không đạt kế hoạch nhưng cũng tăng trưởng gần 8%, cao hơn cả nước. Công suất cảng Hải Phòng tăng mạnh, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu của khu vực phía Bắc. Các lĩnh vực thu hút đầu tư FDI, dịch vụ, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Cải cách hành chính, đảm bảo trật tự xã hội, kiểm soát tai nạn giao thông cũng được thành phố triển khai thực hiện hiệu quả.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng, Hải Phòng còn đang đứng trước nhiều khó khăn như trong 16 chỉ tiêu, còn 6 chỉ tiêu quan trọng chưa đạt là tăng trưởng GDP, thu ngân sách, sản xuất công nghiệp, nước sạch nông thôn…

Để hoàn thành Kế hoạch 5 năm 2011 – 2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị TP Hải Phòng đánh giá toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 3 năm qua trên tinh thần tiếp tục khẳng định, phát huy những thành tựu đạt được, ra sức khắc phục những hạn chế còn tồn tại để phấn đấu đạt cao nhất những mục tiêu đã đề ra trong 2 năm còn lại của Kế hoạch 5 năm.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị thành phố Hải Phòng có những cơ chế, chính sách cụ thể để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo chiều sâu, năng suất, chất lượng, hiệu quả, có giá trị gia tăng cao.

Chỉ rõ công nghiệp là lợi thế của Hải Phòng, đồng thời là địa phương có cảng biển, sân bay, có hệ thống hạ tầng giao thông tương đối đồng bộ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Hải Phòng cần đặc biệt quan tâm đến thu hút đầu tư trong và ngoài nước; tập trung phát triển công nghiệp phải liền với tái cơ cấu công nghiệp theo hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, tạo giá trị gia tăng cao hơn, hướng mạnh vào xuất khẩu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Hải Phòng cần tập trung hơn nữa cho đầu tư, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, đưa khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp nhằm tạo ra giá trị gia tăng cao cho sản phẩm nông nghiệp, đồng thời tổ chức quan hệ sản xuất mới, có hình thức liên kết phù hợp để hình thành các chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

“Thành phố cần có chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn để thu hút lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn”- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gợi ý.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị TP Hải Phòng sớm xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển các loại hình dịch vụ hiện đại phục vụ cho du lịch và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao. Thành phố cần quyết liệt hơn trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tiếp tục làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho lao động nông thôn; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội...

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã xem xét, cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của TP Hải Phòng liên quan đến đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn thành phố.

Cùng ngày Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri huyện Kiến Thụy, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, tâm tư, nguyện vọng của các cử tri, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri, thẳng thắn trao đổi, giải đáp các câu hỏi, các đề xuất, kiến nghị của cử tri.

Thủ tướng nhấn mạnh, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII là kỳ họp có ý nghĩa lịch sử và đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Theo Thủ tướng, trong năm 2013, bằng sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, đất nước ta tiếp tục đạt được những kết quả toàn diện trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

Giải đáp kiến nghị của cử tri liên quan đến nội dung về xây dựng nông thôn mới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, xây dựng nông thôn mới chính là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, tạo diện mạo mới cho nông thôn, gắn liền với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn; Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng cho rằng, là một huyện thuần nông, Kiến Thụy cần xây dựng quan hệ sản xuất mới, có sự liên kết chặt chẽ giữa khâu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhằm tạo ra chuỗi giá trị có giá trị gia tăng lớn; đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp

PV - Văn Thịnh
.
.
.