Hà Nội đề nghị cấp 34 tỷ đồng để sửa chữa đường, phố hư hại sau lụt

Thứ Ba, 11/11/2008, 19:30
Sở GTVT vừa xin UBND TP Hà Nội cấp 34 tỷ đồng để sửa chữa, vá các tuyến đường sau trận lụt vừa qua. Gần 100 tuyến đường với hàng chục ngàn m2 đường đã bị bong tróc.

Trong nội thành, các tuyến bị bong tróc, xuất hiện chằng chịt ổ gà, dải phân cách bị xô đổ nhiều nhất là: Nguyễn Trãi, Kim Giang, Phan Đình Phùng, Trường Chinh, Lạc Long Quân, Nguyễn Lương Bằng, Lương Thế Vinh, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Phong Sắc... Ở ngoại thành là các quốc lộ 32, 70, đường Ngô Gia Tự.

Trước mắt các tuyến phố như Trường Chinh, Phan Đình Phùng, Cửa Bắc... và các tuyến có lưu lượng xe qua lại nhiều sẽ được ưu tiên làm trước và tiến hành thi công vào ban đêm để tránh ùn tắc.

Dự kiến việc vá đường phải đến hết năm 2008 mới hoàn tất

Hải Châu
.
.
.