Hà Nội: Quy hoạch cán bộ còn bất cập

Thứ Bảy, 04/12/2010, 17:50
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái thừa nhận, công tác luân chuyển cán bộ chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục, nhất là cấp cơ sở. Một số nơi cán bộ làm một nhiệm vụ, giữ một vị trí công tác nhiều năm chưa được thay đổi, luân chuyển.

Thực hiện Chương trình 02/Ctr/TU của Thành ủy về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng giai đoạn 2006 - 2010, 5 năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển 931 cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 425 cán bộ; giới thiệu bầu cử 259 cán bộ; 247 cán bộ được điều động, luân chuyển.

Đặc biệt là sau điều chỉnh địa giới hành chính, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chọn công tác cán bộ làm khâu đột phá, công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển đã có những chuyển biến tích cực, đảm bảo bố trí cán bộ đúng người, đúng việc, khách quan, đảm bảo cho bộ máy mới của thành phố sớm đi vào hoạt động và không làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thủ đô, ngăn ngừa biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ.

Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái thừa nhận, công tác luân chuyển cán bộ chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục, nhất là cấp cơ sở. Một số nơi cán bộ làm một nhiệm vụ, giữ một vị trí công tác nhiều năm chưa được thay đổi, luân chuyển; việc nghiên cứu vận dụng, xây dựng các chương trình, đề án công tác để cụ thể hóa vào tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị ở một số tổ chức đảng còn lúng túng, thụ động; đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể còn yếu và thiếu, chưa được bổ sung kịp thời, công tác quản lý cán bộ chưa sâu sát dẫn đến một số đơn vị để xảy ra tình trạng lãnh đạo chủ chốt đơn vị vi phạm pháp pháp luật, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ thành phố.

Trong quá trình tổ chức thực hiện việc luân chuyển, điều động, tính gương mẫu, tự nguyện của một số cán bộ chưa cao, còn tư tưởng ngại khó khăn. Sau khi luân chuyển, điều động cá biệt có đơn vị có biểu hiện thiếu đoàn kết, thống nhất, dẫn tới hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo chưa cao... Đội ngũ cán bộ được luân chuyển, điều động hầu hết chưa trải qua công tác thực tiễn ở cơ sở, còn thiếu kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành nhiệm vụ cụ thể như xây dựng Đảng, chính quyền...

Để thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết XV Đại hội Đảng thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái cho biết, Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, tiêu chuẩn hóa các chức danh cán bộ; xác định tiêu chuẩn, cơ cấu đội ngũ cán bộ của cả hệ thống chính trị, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ từ thành phố đến cơ sở; rà soát, sửa đổi, bổ sung những quy định, quy chế bất hợp lý để xây dựng đồng bộ các quy định, quy chế về đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đề bạt, luân chuyển.

Đặc biệt, Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục theo dõi, giúp đỡ từng cán bộ được luân chuyển để vững tâm gắn bó, công tác tại cơ sở. Về lâu dài, Thành phố sẽ gắn luân chuyển với quy hoạch lâu dài nơi đi và nơi đến, nếu cán bộ nào phát huy tốt ở cơ sở sẽ được luân chuyển cương vị cao hơn

Thanh Tùng
.
.
.