Góp phần tăng cường tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào

Thứ Ba, 08/09/2015, 19:16
Tối 8/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Việt Nam tiếp Thứ trưởng Bộ An ninh Lào Xỉn-thạ-vông Xay-nhạ-kòn đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu chào mừng Thứ trưởng Bộ An ninh Lào Xỉn-thạ-vông Xay-nhạ-kòn sang thăm, làm việc tại Việt Nam; khẳng định thời gian qua quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai Chính phủ, nhân dân hai nước nói chung và hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh Lào tiếp tục được củng cố, tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu; ngày càng phát triển, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước; vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ, năm 2015, Bộ Công an Việt Nam - Bộ An ninh Lào đã hợp tác chặt chẽ, hiệu quả trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Sự phối hợp giữa lực lượng An ninh và Công an hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thu được nhiều kết quả, góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu; Thứ trưởng Bộ An ninh Lào Xỉn-thạ-vông Xay-nhạ-kòn tại buổi tiếp.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu mong muốn trong thời gian tiếp theo, trên cơ sở những kết quả, thành tích đã đạt được, Bộ Công an Việt Nam - Bộ An ninh Lào sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, tăng cường trao đổi tin tức, tình hình có liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại hai nước; thực hiện tốt Kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ, hợp tác chặt chẽ hơn nữa; phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của mỗi nước…

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ An ninh Lào Xỉn-thạ-vông Xay-nhạ-kòn chân thành cảm ơn Bộ Công an Việt Nam đã hết sức quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ có hiệu quả Bộ An ninh Lào trong thời gian vừa qua, góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia Việt Nam – Lào; khẳng định sẽ làm hết sức mình thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt, thủy chung giữa hai nước nói chung và giữa Bộ Công an Việt Nam – Bộ An ninh Lào tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững…

Hưng Việt
.
.
.