Giảm quy mô, tần suất và cấp độ các ngày lễ, kỷ niệm

Chủ Nhật, 03/11/2013, 10:00
Theo Nghị định 145/CP quy định về tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận khen thưởng, danh hiệu thi đua… được Bộ VH, TT&DL triển khai chiều 1/11, tần suất, quy mô và cấp độ các ngày lễ, kỷ niệm; tiếp lễ tân khách nước ngoài tại Việt Nam sẽ giảm nhiều.

Nghị định này quy định có 9 ngày lễ lớn trong năm: Tết Nguyên đán tháng Giêng (âm lịch), Ngày thành lập Đảng 3-2, giỗ Tổ Hùng Vương 10-3 (âm lịch), Ngày thống nhất đất nước 30-4, Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 7-5, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Sẽ chỉ tổ chức lễ cấp Quốc gia vào các năm tròn, năm chẵn.

Kỷ niệm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã từ trần lần đầu tiên được thực hiện vào dịp tròn 100 tuổi; các đồng chí thọ trên 100 tuổi được thực hiện vào dịp tròn 110 năm, hoặc 120 năm ngày sinh. Các lần tiếp theo tổ chức 10 năm/lần với cấp độ nhỏ hơn lần đầu.

Kỷ niệm ngày sinh của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội đã từ trần: lần đầu tổ chức lễ kỷ niệm cấp Quốc gia tại quê hương. Các lần tổ chức tiếp theo có hội thảo khoa học về đồng chí lãnh đạo

Thái Hoàng
.
.
.