Giá dầu giảm, cải cách tiền lương có thể chậm

Thứ Ba, 28/10/2008, 10:49
Theo Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên, các yếu tố kinh tế đặc biệt là nguồn thu từ xuất khẩu dầu thô giảm và chính trị thế giới sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới kế hoạch điều chỉnh lương tối thiểu mà Chính phủ dự kiến báo cáo Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên vừa cho biết ngay trong tuần này, Chính phủ sẽ trình Quốc hội dự toán ngân sách nhà nước 2009 (mới) kèm theo phương án phân bổ ngân sách trung ương, bổ sung ngân sách địa phương.

Phải vài ngày tới, Chính phủ mới hoàn tất được dự toán mới thay cho bản đã gửi các đại biểu Quốc hội hồi đầu kỳ họp.

Theo dự kiến của Bộ Tài chính, giá xuất dầu thô của Việt Nam năm tới sẽ chỉ khoảng 65-75 USD/thùng. Như vậy, thu ngân sách từ dầu thô sẽ giảm cả chục ngàn tỷ đồng nếu so với mức giá 90 USD/thùng mà Chính phủ dự toán với Quốc hội. Chính phủ đang tính toán giảm chi đầu tư phát triển, giảm chi thường xuyên và cố gắng duy trì gói ngân sách cho xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội...

Ông Kiên cho rằng các yếu tố kinh tế và chính trị thế giới sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới kế hoạch điều chỉnh lương tối thiểu mà Chính phủ dự kiến báo cáo Quốc hội để triển khai năm sau

Theo Nghĩa Nhân (Pháp luật TP HCM)
.
.
.