Gặp mặt cán bộ Công an chi viện chiến trường Miền Nam thời kỳ chống Mỹ

Thứ Ba, 29/04/2008, 08:11

Sáng 28/4, tại Học viện An ninh nhân dân, Ban liên lạc cán bộ chi viện chiến trường B - Bộ Công an đã tổ chức họp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 33 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30-4, thống nhất đất nước.

Đến dự, có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Quốc Hương - nguyên Bí thư TW Đảng, nguyên Trưởng ban An ninh đặc khu Sài Gòn - Gia Định; đồng chí Trần Quyết - nguyên Bí thư TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Đông - nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Anh hùng LLVTND Nguyễn Tài - nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Trưởng Ban an ninh Đặc khu Sài Gòn - Gia Định; đồng chí Nguyễn Đình Bảy - nguyên Phó Ban an ninh Khu Trị-Thiên-Huế, nguyên Giám đốc Công an Bình Trị Thiên; Thiếu tướng Nguyễn Văn Kiểm - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; Thiếu tướng Đinh Hữu Phượng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND; đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Công an…

Thiếu tướng Phan Văn Lai - nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an, Trưởng Ban liên lạc cho biết: Từ 1955 đến 1975, Bộ Công an đã chi viện cho An ninh miền Nam 11.576 cán bộ CAND, gồm 1 Thứ trưởng, 3 Cục trưởng, 7 Phó Cục trưởng, 25 Trưởng, Phó ty…

Trong đó có các đồng chí Bùi Thiện Ngộ, Trần Quốc Hương, Nguyễn Tài, Huỳnh Anh, Lê Văn Đại, Thái Doãn Mẫn, Trần Đức Hoài… Đã có hơn 11% cán bộ chi viện hy sinh, 46 đồng chí bị địch bắt vẫn giữ vững khí tiết người Công an cách mạng và có 16 đồng chí được tuyên dương danh hiệu "Anh hùng LLVTND".

Sau khi chuyển lời chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh tới các đại biểu dự cuộc gặp mặt, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh: Công lao của CAND với thắng lợi của cuộc kháng chiến là rất lớn. Lịch sử sẽ mãi mãi ghi công, tôn vinh đóng góp cho đất nước cũng như với ngành của các cán bộ Công an đã chi viện cho chiến trường miền Nam.

Những năm qua, Bộ Công an đã đánh giá công lao cống hiến của các chiến sĩ bằng các chính sách, chế độ và tuyên truyền cho các thế hệ mai sau về truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Mỹ. Bộ Công an rất quan tâm, báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ về việc cần có Hội hưu trí Công an với nhiều ban liên lạc ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Ngọc Thái - Giám đốc Học viện An ninh nhân dân đã tặng quà cho các đại biểu cán bộ chi viện chiến trường B và Ban liên lạc đã tổ chức chúc thọ các đồng chí từ 70 tuổi trở lên

Thanh Hằng
.
.
.