Gặp mặt 70 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Chủ Nhật, 09/08/2015, 17:11
Chiều 9/8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt 70 tập thể, cá nhân là những điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự buổi gặp mặt. 

Dự buổi gặp mặt còn có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh Việt Hưng.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải cùng Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Văn Ngàng phát biểu nêu bật những thành tích, đóng góp to lớn của các tập thể, cá nhân công nhân, viên chức, lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc cho biết: Những năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã triển khai hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng quà các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh Việt Hưng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, các Công đoàn ngành Trung ương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn và đoàn viên trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. 70 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động đã tích cực phát hiện đấu tranh, ngăn chặn tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; đi đầu, gương mẫu vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động và nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh chống các loại tội phạm; góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự tại các địa bàn…

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đại biểu dự buổi gặt mặt. Ảnh Việt Hưng.

Tại buổi gặp mặt, các tập thể, cá nhân công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu chân thành cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong những năm qua đã dành nhiều tình cảm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức Công đoàn ngày càng phát triển, xứng đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước; bày tỏ vinh dự được gặp mặt và báo cáo thành tích với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; thể hiện sự quan tâm, động viên to lớn của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an đối với Tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; nêu cao ý thức tự giác và trách nhiệm của mình, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng, thực hiện tốt phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc, phấn đấu trở thành hạt nhân nòng cốt trong các phong trào thi đua lao động sản xuất ở từng doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi gặt mặt, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng 70 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc về tham dự buổi gặp mặt; biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và các tổ chức công đoàn đã đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Bộ trưởng Trần Đại Quang trân trọng cảm ơn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tổ chức công đoàn các cấp và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trong cả nước đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tham gia có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Bộ trưởng mong rằng thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa; góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội.

Việt Hưng
.
.
.