Gặp mặt 50 kiều bào tiêu biểu trên thế giới

Thứ Năm, 23/01/2014, 22:36
Sáng 23/1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức gặp mặt thân mật đoàn đại biểu tiêu biểu trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tới dự cùng đại diện Bộ Ngoại Giao; Hội Liên lạc Người Việt Nam ở nước ngoài và 50 kiều bào tiêu biểu từ các nước trên thế giới.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nói: “Hàng triệu người Việt Nam, mang theo văn hóa Việt Nam nhưng không sống ở môi trường Việt Nam, từ đó đặt ra trách nhiệm của các ban, ngành trong nước làm gì để giúp bà con duy trì được đặc thù văn hóa dân tộc ở nước sở tại. Ngược lại, bà con kiều bào có vai trò quan trọng giúp nước họ hiểu về Việt Nam, gắn bó với Việt Nam về chính trị, kinh tế, văn hóa, đồng thời phát huy tiềm năng kinh tế, trí tuệ giúp đất nước”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng, kiều bào sống xa Tổ quốc sẽ ra sức học tập, lao động, sản xuất chăm lo cuộc sống cho gia đình, đóng góp cho nước sở tại, tiếp tục phát huy truyền thống Việt Nam, chung tay xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh.

Tại buổi gặp mặt, đại biểu kiều bào bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển vượt bậc của đất nước cũng như sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho bà con. Tuy sống xa Tổ quốc nhưng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn có các hoạt động hướng về quê hương, đất nước. Các kiều bào mong muốn, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện cho kiều bào phát huy tiềm năng, thế mạnh góp phần  vào sự phát triển chung của đất nước.

Bên cạnh đó, vấn đề cũng được kiều bào quan tâm là việc duy trì tiếng Việt, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt. Vui mừng trước thông tin hiện nay đề án về chung tay giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc người Việt Nam ở nước ngoài đang được xây dựng, bà Phan Bích Thiện, kiều bào đang sinh sống tại Hungari kiến nghị: Khi đưa đề án giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ra lấy ý kiến, cần tham khảo ý kiến của bà con ngoài nước, về dạy tiếng Việt. Vì trên thực tế để tổ chức lớp học tiếng Việt không phải đơn giản vì địa bàn dân cư dàn trải nên làm sao trong đề án phải nghiên cứu đưa ra mô hình học hiệu quả, thiết thực đối với từng gia đình, bố mẹ các cháu có thể tự dạy con em mình

PV (theo VOV)
.
.
.