GS.TS Nguyễn Trọng Nhân được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất

Thứ Năm, 14/07/2011, 08:31
Ngày 13/7, tại Hội nghị Ban Thường trực Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ IX, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất tặng Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trọng Nhân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Nhân giữ nhiều trọng trách trong hoạt động khoa học, trong lãnh đạo, quản lý: Viện trưởng Viện Mắt Trung ương, Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI, khóa VII... 

Trong 16 năm Giáo sư Nguyễn Trọng Nhân là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (từ tháng 9/1987 đến tháng 6/2003), Giáo sư có nhiều đóng góp to lớn trong phong trào Chữ thập đỏ của đất nước; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh…

Giáo sư được nhận phần thưởng cao quý Huân chương Độc lập hạng Nhất của Đảng và Nhà nước trao tặng còn là vinh dự to lớn của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, của những người tâm huyết làm công tác nhân đạo trong phạm vi toàn quốc, đây cũng là vinh dự của phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là thành viên tích cực và có uy tín của phong trào từ năm 1957 đến nay)

Hiền Thanh
.
.
.