“Đừng đốt” khai mạc đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn

Thứ Hai, 27/04/2009, 16:56
Bộ phim truyện nhựa "Đừng đốt" do Cục Điện ảnh đặt hàng Hãng phim Hội Điện ảnh sản xuất, NSND Đặng Nhật Minh làm đạo diễn đã được chọn là phim chiếu khai mạc đợt chiếu phim đặc biệt trong cả nước từ 29/4 đến 20/5.
>> Có hư cấu trong phim về liệt sĩ Đặng Thùy Trâm

Đợt chiếu phim này được Cục Điện ảnh phối hợp với Công ty FAFIM Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước 30-4, 1-5, 7-5 và ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5. Hà Nội và Điện Biên sẽ là tâm điểm của đợt chiếu phim lần này. Ngày 29/4, lễ khai mạc sẽ diễn ra tại Hà Nội và tại Điện Biên vào ngày 30/4.

Sau khi công chiếu trong buổi khai mạc, phim "Đừng đốt" sẽ được phát hành rộng rãi, có bán vé để phục vụ đông đảo công chúng. Số tiền thu được từ bán vé xem phim sẽ được chuyển vào Quỹ Hỗ trợ phát triển điện ảnh để hỗ trợ làm phim, đào tạo, hỗ trợ các đạo diễn trẻ làm phim đầu tay...

Trong đợt chiếu này, phim "Pha Đin mây phủ" là phim kể về những người chiến sĩ giải phóng Điện Biên tình nguyện đưa vợ, con lên xây dựng mảnh đất Điện Biên với những câu chuyện cảm động về tình người.

Phim "Âm sắc của màn đêm" là câu chuyện về một gia đình cựu chiến sĩ Điện Biên vào những 80 của thế kỷ 20 phải đương đầu với nhiều khó khăn trong đời sống để lo lắng cho 2 cháu bị nhiễm chất độc da cam/điôxin...

Ngoài ra, còn có phim tài liệu video "Việt Nam" do Điện ảnh Cộng hòa Liên bang Nga tặng Cục Điện ảnh năm 2008; các phim Việt Nam đã sản xuất từ trước đó như "Ký ức Điện Biên", "Hoa ban đỏ", "Hà Nội mùa đông năm 1946", "Năm ngày trong đời vị tướng", "Đường thư", "Sinh mệnh"; các phim tài liệu nhựa như "Bài ca trên đỉnh Tà Lùng", "Bức tượng đài vĩnh cửu", "Cột mốc vàng Điện Biên Phủ", "Lê Trọng Tấn một đời trận mạc"...

Hải Châu
.
.
.