Đồng chí Ngô Chí Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Thứ Sáu, 16/10/2020, 15:16
Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ khóa mới gồm 49 đồng chí. Đồng chí Ngô Chí Cường, Phó bí thư Thường trực được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh. Ba Phó Bí thư, gồm đồng chí Kim Ngọc Thái, Lâm Minh Đằng và Lê Văn Hẳn.

Ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đã công bố danh sách 49 đồng chí tham gia Ban chấp hành khóa mới.

Ban Chấp hành đã họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí. Đồng chí Ngô Chí Cường được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Kim Ngọc Thái, Lâm Minh Đằng và Lê Văn Hẳn, được bầu làm Phó Bí thư.

Đồng chí Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 8 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Đồng chí Lâm Minh Đằng (bên phải) và đồng chí Kim Ngọc Thái.
Đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.

Đồng chí Ngô Chí Cường sinh năm 1967, quê quán ở xã Nguyện Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Đồng chí có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn là cử nhân kinh tế và cử nhân hành chính.

Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Ngô Chí Cường là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Trà Vinh.

Năm 1995-1999, Phó phòng Tổ chức cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh. Năm 1999-2005, Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Năm 2005-2010, Phó trưởng Ban Tổ chức cán bộ, sau đó tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và giữ chức vụ Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh.

Năm 2011-2012, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Năm 2012-2014, Ủy viên Thường vụ, Bí thư Thành ủy TP Trà Vinh. Từ tháng 5/2014 đến nay là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh.

Văn Vĩnh
.
.
.