Đồng chí Lê Quốc Thân - Hơn nửa thế kỷ tận tụy với cách mạng

Thứ Tư, 05/12/2007, 10:23

Đồng chí Lê Quốc Thân, sinh ngày 1/5/1919 tại xã Kim Bình, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Trên 50 năm tham gia hoạt động cách mạng, đồng chí đã trải qua quá trình công tác và rèn luyện ở nhiều địa bàn, trên nhiều lĩnh vực, trong những điều kiện, hoàn cảnh và cương vị khác nhau.

Từ năm 1936, khi mới 17 tuổi, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng. Tháng 6/1940, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.

Tháng 11/1941, đồng chí bị thực dân Pháp bắt giam và kết án 10 năm tù khổ sai, bị giam ở các nhà tù Hoả Lò, Sơn La, Hoà Bình. Đến tháng 2/1944, đồng chí được Chi bộ nhà tù lựa chọn, tổ chức vượt ngục. Tháng 5/1944, đồng chí bị bắt lại, bị giam giữ ở nhà tù Hoả Lò.

Lợi dụng sơ hở của địch, tháng 3/1945, đồng chí vượt ngục, sau đó được Xứ ủy giao nhiệm vụ Trưởng ban Giao thông Xứ ủy Bắc Kỳ.

Cách mạng Tháng Tám thành công, đồng chí được điều về công tác ở Hải Phòng, phụ trách Sở Cảnh sát, Sở Liêm phóng, rồi được cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiến An, Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính liên tỉnh Hải Phòng - Kiến An. Từ năm 1949 đến năm 1954, đồng chí là ủy viên Thường vụ Liên khu III, Ủy viên ủy ban Kháng chiến hành chính Liên khu III.

Tháng 7/1954, đồng chí được giao nhiệm vụ Chủ tịch ủy ban Quân quản và Tiếp quản TP Nam Định. Từ tháng 8/1954, đồng chí được điều về Hà Nội chuẩn bị tiếp quản Thủ đô, tham gia Ban Thường vụ Thành ủy và làm Giám đốc Công an Hà Nội. Năm 1956, đồng chí được điều về Bộ Công an giữ chức Giám đốc Vụ Bảo vệ kinh tế, rồi Giám đốc Vụ Bảo vệ chính trị.

Từ tháng 5/1958, đồng chí được đề bạt giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Chính phủ, trực tiếp phụ trách Cục Cảnh vệ, đảm nhận công tác bảo vệ Bác Hồ, bảo vệ Bộ Chính trị, Trung ương Đảng.

Từ năm 1960 đến 1976, đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá III. Năm 1976, đồng chí được bầu lại là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IV.

Từ năm 1960 đến năm 1979, đồng chí được phân công đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an.

Từ tháng 2/1979 đến tháng 5/1982, đồng chí được phân công giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Từ tháng 5/1982 đến tháng 4/1987, đồng chí là Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Nội chính Trung ương và giữ chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương (nay là Văn phòng Trung ương Đảng).

Do công lao và thành tích đóng góp cho cách mạng, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng các phần thưởng cao quý:

Huân chương Hồ Chí Minh.

Huân chương Kháng chiến hạng nhất.

Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất.

Huân chương Quân công hạng nhất; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Huy hiệu Bác Hồ, Huy chương "Vì an ninh Tổ quốc" và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Tổ chức trọng thể lễ tang đồng chí Lê Quốc Thân

Sáng 4/12, lễ tang đồng chí Lê Quốc Thân đã được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5, phố Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng; đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng; đồng chí Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã gửi vòng hoa viếng. Gửi vòng hoa viếng còn có nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước.

Đoàn đại biểu Ban Bí thư TW Đảng do đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn đã đến viếng đồng chí Lê Quốc Thân. Đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng đã đến viếng.

Đến viếng đồng chí Lê Quốc Thân còn có đoàn đại biểu Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an do Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Văn phòng TW Đảng do đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên TW Đảng, Chánh Văn phòng TW Đảng làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Hà Nam do đồng chí Đinh Văn Cương, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn cùng đoàn đại biểu các Bộ, ban, ngành, các địa phương khác và các cơ quan, đoàn thể, thân bằng cố hữu, gia đình đồng chí Lê Quốc Thân.

Trong niềm tiếc thương vô hạn, đồng chí Ngô Văn Dụ đã đọc lời điếu. Đồng chí Ngô Văn Dụ nêu rõ: Hôm nay, tiễn đưa đồng chí Lê Quốc Thân về nơi an nghỉ cuối cùng, chúng ta vô cùng thương tiếc vĩnh biệt một người cán bộ lãnh đạo tận tụy, người Đảng viên với trên 60 năm tuổi Đảng, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; gia đình tiếc thương vĩnh biệt một người chồng, người cha, người ông mẫu mực, độ lượng; bà con khối phố, đồng chí, bạn bè thương tiếc tiễn đưa người đồng chí và người bạn thân thiết, nghĩa tình...

Cùng ngày, đại diện các Bộ, ban, ngành, đoàn thể; đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam cùng các cơ quan, đoàn thể, thân bằng cố hữu và gia đình đã tiễn đưa linh cữu đồng chí Lê Quốc Thân về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội

Minh Phương

B.T.C.
.
.
.