Đồng chí Bùi Văn Nam giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an

Thứ Ba, 06/08/2013, 19:05
Căn cứ Quyết định số 875-QĐNS/TW ngày 5/8/2013 của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công đồng chí Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương (TW) Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình để giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, chiều 6/8, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) và lãnh đạo Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định nói trên. Dự buổi Lễ có đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức TW Đảng; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an TW, Bộ trưởng Bộ Công an.

Về phía đại biểu khách mời có đồng chí Mai Thế Dương, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra TW; đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên TW Đảng, Trưởng ban Nội chính TW, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng; đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành TW. Về phía Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại buổi Lễ, đồng chí Tô Huy Rứa đã trân trọng trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công công tác đối với đồng chí Bùi Văn Nam giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an và tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Văn Nam.

Đồng chí Tô Huy Rứa trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Bùi Văn Nam về việc điều động, phân công đồng chí Bùi Văn Nam giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy CATW, Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang chúc mừng đồng chí Bùi Văn Nam giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ trước khi được điều động thực hiện nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, đồng chí Bùi Văn Nam là Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Sau một thời gian trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương, đồng chí Bùi Văn Nam đã hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình; nay đồng chí tiếp tục trở về Bộ Công an công tác. Đây là sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước trong công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ sĩ quan lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân (CAND) nhằm tăng cường sức mạnh của tập thể Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an trong chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT), phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu, giao nhiệm vụ cho đồng chí Thứ trưởng Bùi Văn Nam.

Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn trong thời gian tới, với vai trò là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy chủ chốt của lực lượng CAND, đồng chí Thứ trưởng Bùi Văn Nam sẽ phát huy tốt hơn nữa khả năng, trí tuệ và những kinh nghiệm quý báu của mình trong quá trình chỉ đạo toàn diện thực tiễn ở địa phương, cùng tập thể Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại…

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an và các đại biểu dự buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, đồng chí Bùi Văn Nam bày tỏ niềm xúc động, vinh dự được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an và nêu rõ, đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND, đồng chí, đồng đội và nhân dân tin tưởng giao phó. Để xứng đáng với niềm tin đó, đồng chí Bùi Văn Nam nguyện tiếp tục ra sức phấn đấu, gương mẫu, rèn luyện về mọi mặt, nỗ lực nâng cao năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ ANTT của đất nước trong tình hình mới…

Công Gôn - Việt Hưng
.
.
.