Đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Thứ Sáu, 07/06/2013, 09:39
“Kinh tế tập thể đã có những đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo nhiều việc làm, góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của xã viên nói riêng và người dân nói chung” - đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương (TW) 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) do Ban Bí thư TW Đảng tổ chức tại Hà Nội ngày 6/6. Dự Hội nghị có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên TW Đảng, Trưởng ban Kinh tế TW.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, khu vực KTTT đã có những bước chuyển biến tích cực.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh KTTT là một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, có vai trò, vị trí to lớn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, phát triển.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã khẳng định kinh tế nhà nước cùng với KTTT ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Để phát triển, nâng cao hiệu quả KTTT, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 56 ngày 21/2/2013 khẳng định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ tại Hội nghị. Ảnh: Việt Hưng.

Trong thời gian tiếp theo, các Ban Đảng, Ban cán sự Đảng, Đoàn, Đảng ủy trực thuộc TW, các Tỉnh ủy, Thành ủy cần quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết TW 5 (khóa IX). Đổi mới phương thức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân về nội dung này. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức Hội có trách nhiệm tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể theo đúng tinh thần Nghị quyết và các quy định của pháp luật.

Các tổ hợp tác, HTX cần nâng cao năng lực, đội ngũ cán bộ quản lý; đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, phát huy nội lực, tranh thủ các điều kiện, nguồn lực hiện có, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thúc đẩy KTTT ngày càng phát triển…

Việt Hưng
.
.
.