Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Đồng Nai

Thứ Sáu, 13/09/2013, 21:45
Ngày 13/9, đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn công tác số 4 của Ban Chỉ đạo đã công bố công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp tại tỉnh Đồng Nai theo Quyết định 17 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Đồng Nai là địa phương có nhiều đóng góp lớn trên các mặt kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng cho cả nước, là tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp, đóng góp lớn cho ngân sách Trung ương. Tuy nhiên, Đồng Nai cũng là địa bàn xảy ra nhiều vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp. Do đó, Đoàn công tác đề nghị tỉnh Đồng Nai cung cấp đầy đủ những thông tin mà Đoàn công tác yêu cầu, đồng thời cần nêu lên những kinh nghiệm, bài học hay về đấu tranh, phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm tham nhũng nói riêng.

Đồng chí Trần Đình Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị các đơn vị, cơ quan được kiểm tra, giám sát đợt này cần báo cáo rõ những kết quả của ngành, đơn vị, cơ quan đã làm được theo đúng quy định của pháp luật; chỉ ra những yếu kém, hạn chế của ngành, đơn vị mình; đồng thời nêu rõ những biện pháp, lộ trình khắc phục yếu kém. Bên cạnh đó, các ngành, đơn vị cũng mạnh dạn đề xuất với Đoàn công tác về những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung, đối với những điều luật chưa phù hợp thực tế.

Theo chương trình làm việc, Đoàn công tác số 4 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 4 đơn vị của tỉnh Đồng Nai gồm: Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án và Thanh tra tỉnh; kiểm tra giám sát tại 2 địa phương là thành phố Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu

PV
.
.
.