Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an thăm, làm việc tại Nhà nước Quatar và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất

Thứ Tư, 04/06/2014, 15:04
Nhận lời mời của Bộ Nội vụ Nhà nước Quatar và Bộ Nội vụ Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Việt Nam làm Trưởng đoàn đã sang thăm, làm việc với Bộ Nội vụ Nhà nước Quatar và Bộ Nội vụ Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất từ ngày 28/5 đến ngày 3/6.

Tại Thủ đô Đô-ha của Nhà nước Quatar Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã có cuộc hội đàm với ngài Thiếu tướng Saad Bin Jassim Al Khulaifi, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Nội vụ Nhà nước Quatar.

Hai bên đã trao đổi về tình hình an ninh thế giới và khu vực, đặc biệt là tình hình Biển Đông, cũng như những vấn đề về hợp tác phòng, chống tội phạm liên quan đến hai nước, nhất là công tác phòng, chống tội phạm khủng bố, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm truy nã… Đồng thời, hai bên cũng thống nhất trong thời gian tới cần tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên nhiều lĩnh vực liên quan đến việc thực thi pháp luật của lực lượng Công an hai nước.

Kết thúc hội đàm, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu và Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Nội vụ Nhà nước Quatar Saad Bin Jassim Al Khulaifi đã ký Thỏa thuận Hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Nhà nước Quatar về phòng, chống tội phạm.

Tại Thủ đô Abu Dhabi - Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất  (UAE), Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã hội đàm với Trung tướng Saif Abdullah Al Sha’far, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Nội vụ UAE.

Trong bầu không khí chân thành, cởi mở, hai bên đã trao đổi tình hình thế giới, khu vực có liên quan đến hai nước và thống nhất các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn giữa lực lượng Công an hai nước về phòng, chống tội phạm như khủng bố, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu; Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất Saif bin Zayed Al Nahyan tại buổi tiếp.

Hai bên cũng thống nhất tăng cường, mở rộng lĩnh vực hợp tác phòng cháy, chữa cháy, xuất nhập cảnh, bảo vệ công dân của mỗi nước và tiếp tục hợp tác trao đổi thông tin, đào tạo nhân lực, trao đổi đoàn nhằm tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa hai Bên. Trên cơ sở dự thảo Bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống tội phạm do Bộ Nội vụ UAE chủ động soạn thảo chuyển cho Bộ Công an trước đây, hai bên đã trao đổi thống nhất những nội dung hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước, để chuẩn bị cho việc chính thức ký văn bản hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian tới.

Trong thời gian hoạt động tại Thủ đô Abu Dhabi - Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu dẫn đầu đã đến chào xã giao Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất Saif bin Zayed Al Nahyan, thăm Viện Khoa học hình sự, Trường đại học Cảnh sát, Cục Xuất nhập cảnh của Bộ Nội vụ Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất…

Hưng Việt
.
.
.