Đoàn công tác số 03 của Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng công bố dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát tại Bộ Công an

Thứ Tư, 25/09/2013, 14:30
Ngày 25/9, tại Hà Nội đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn Công tác số 03 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã dẫn đầu Đoàn công tác làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương để tổng kết chương trình, công bố dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát tại Bộ Công an.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng được giao thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Bộ Công an dự buổi làm việc.

Lãnh đạo Bộ Công an chụp ảnh chung với Đoàn công tác số 03 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tại Bộ Công an. Báo cáo khẳng định, trong thời gian qua Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo việc phát hiện, khởi tố, điều tra và đề nghị truy tố các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm. Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Đoàn Công tác số 03 đã trao đổi thêm một số nội dung liên quan đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo chức năng của Bộ Công an.

Đồng chí Nguyễn Bá Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ nhất trí cao với dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Đoàn Công tác số 03 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Bộ Công an, đồng thời đề nghị Đoàn tiếp thu các ý kiến tham gia để hoàn chỉnh Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tại Bộ Công an, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo quy định. Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ trưởng Trần Đại Quang chân thành cảm ơn các đồng chí trong Đoàn công tác số 03 đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an, tiến hành kiểm tra, giám sát theo tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương.

Đồng chí Bộ trưởng khẳng định, nhận thức được trị trí, vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã quan tâm chỉ đạo sát sao các cuộc điều tra liên quan đến những vụ án tham nhũng lớn, gây bức xúc trong dư luận quần chúng, đem lại niềm tin cho người dân. Các cơ quan chức năng và các đơn vị địa phương cũng nhận thức và có chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần tạo chuyển biến chung trong công tác phòng ngừa tham nhũng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, bộ máy nhà nước ngày càng vững mạnh

Huyền Chi
.
.
.