Đoàn Trinh sát Ngoại tuyến – Cục Bảo vệ An ninh Quân đội đón nhận Danh hiệu Anh hùng

Thứ Ba, 21/10/2014, 11:14
“Qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đoàn Trinh sát Ngoại tuyến – Cục Bảo vệ An ninh Quân đội, Bộ Quốc phòng đã lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, xứng đáng là lực lượng chuyên trách, đảm nhiệm biện pháp công tác trinh sát đặc biệt của công tác Bảo vệ An ninh Quân đội” – Trung tướng Lương Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định tại Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Trinh sát Ngoại tuyến Quân đội và trao tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đoàn Trinh sát Ngoại tuyến - Cục Bảo vệ An ninh Quân đội, Bộ Quốc phòng.

Trinh sát ngoại tuyến là một trong các biện pháp nghiệp vụ đặc thù, quan trọng của công tác bảo vệ an ninh nói chung và Bảo vệ an ninh Quân đội nói riêng. Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành trong 60 năm qua, Đoàn Trinh sát Ngoại tuyến - Cục Bảo vệ An ninh Quân đội đã tích cực phấn đấu vươn lên, không ngừng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng kịp thời các yêu cầu về công tác trinh sát ngoại tuyến.

Trao Bằng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đoàn Trinh sát Ngoại tuyến. Ảnh Việt Hưng.

Những thành tích trong học tập, công tác, chiến đấu và xây dựng đơn vị của Đoàn Trinh sát Ngoại tuyến trong 60 năm qua đã góp phần xây đắp vào thành tích chung của Cục Bảo vệ an ninh Quân đội và sự nghiệp cách mạng của Đảng, của quân đội ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc; được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước...

Tại buổi Lễ, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Lương Cường đã trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đoàn Trinh sát Ngoại tuyến

Việt Hưng
.
.
.