Đình chỉ công tác chủ tịch UBND phường vì để khai thác than trái phép

Thứ Ba, 15/03/2011, 12:23
Ngày 12/3, UBND TP Hạ Long đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Bùi Ngọc Phương, Chủ tịch UBND phường Hà khánh vì đã để xảy ra tình trạng khai thác than trái phép trên địa bàn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó vào ngày 6/3, tại khu vực tổ 19A, khu 3, phường Hà Khánh, 3 lò than khai thác trái phép của các đối tượng Đinh Tiến Hùng, Lưu Văn Phô, Nguyễn Văn Tám trong khu vực này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng gây nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào đối với cột điện cao thế số 2, lộ 475-E52 của Chi nhánh điện Hạ Long (Công ty Điện lực Quảng Ninh) và cột số 3 đường điện cao thế 110KV-175, 176-E52-E5.10.

Theo người dân địa phương, 3 lò than khai thác trái phép này đã hoạt động liên tục từ năm 2007 tới nay. Cũng tại phường Hà Khánh vào tháng 3/2010, Chủ tịch UBND phường lúc đó là ông Phạm Quốc Phương cũng đã bị đình chỉ và chuyển công tác do để xảy ra tình trạng khai thác than trái phép gây sập đổ và rạn nứt 7 nhà dân trên địa bàn

Vũ Ninh
.
.
.