Đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp

Thứ Ba, 07/10/2014, 19:01
Sáng 7/10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tổ chức họp bàn biện pháp triển khai thực hiện Kế hoạch số 38-KH/CCTP về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.

 Đồng chí Lê Thị Thu Ba, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương chủ trì buổi họp. Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan hữu quan của Trung ương; đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí của Trung ương.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Thị Thu Ba cho biết, hình thức thông tin, tuyên truyền được thực hiện trực tiếp thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm về cải cách tư pháp; lồng ghép nội dung về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp vào chương trình giảng dạy pháp luật ở các lớp đào tạo, bồi dưỡng của hệ thống trường Đảng, các trường, các cơ sở đào tạo Luật, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp của các cơ quan tư pháp Trung ương.

Các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải các văn bản của Đảng về công tác tư pháp và cải cách tư pháp trên báo chí, bản tin của các cơ quan Trung ương và địa phương; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, số chuyên đề, số phụ đề về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; tổ chức tọa đàm, trả lời phỏng vấn trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương và các phương tiện truyền thông khác; xây dựng mục hỏi - đáp về cải cách tư pháp trên Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam để tiếp nhận, phản hồi ý kiến của người dân, tổ chức và các vấn đề liên quan đến chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp…

Tại buổi họp, Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Tổng biên tập Báo CAND trình bày, thời gian qua, Báo CAND đã chủ động mở chuyên mục tuyên tuyền về “Hiến pháp năm 2013” bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú thông qua những bài viết, giải đáp pháp luật, để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái và đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí đề nghị thời gian tới, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương nên tổ chức bồi dưỡng kiến thức cơ bản, chuyên sâu về những vấn đề trọng tâm của công tác cải cách tư pháp cho phóng viên chuyên trách của các báo, đài. Định kỳ, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương nên chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để việc tuyên truyền được kịp thời, đúng định hướng. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương trong các cuộc họp hoặc đi tìm hiểu thực tế tại các Bộ, Ngành, địa phương có thể mời phóng viên chuyên trách đi cùng để kịp thời công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp có hiệu quả hơn nữa.

Kết thúc buổi họp, đồng chí Lê Thị Thu Ba ghi nhận những ý kiến đóng góp, đề xuất của lãnh đạo các cơ quan báo chí và sẽ báo báo Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương về vấn đề này để công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách tư pháp đạt hiệu quả cao nhất

Nguyễn Hưng
.
.
.