Ban chỉ đạo 138/Bộ Công an:

Đạt nhiều kết quả quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Thứ Sáu, 15/07/2011, 09:50
Ngày 14/7, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 138/BCA (Ban chỉ đạo Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm của Bộ Công an) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2011.

Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban chỉ đạo Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm (PCTP) của Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình Quốc gia PCTP của Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ Công an.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát PCTP đã công bố Quyết định số 1576 của Bộ trưởng Bộ Công an về kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình Quốc gia PCTP - Bộ Công an. 

6 tháng đầu năm 2011, với vai trò là lực lượng nòng cốt, lực lượng Công an đã tổ chức ra quân mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, khám phá nhiều vụ án lớn về hình sự, kinh tế, ma tuý; triệt phá các băng, ổ, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được nhân dân khen ngợi. Đã điều tra, khám phá trên 16.000 vụ bắt gần 23 nghìn đối tượng, phạm pháp hình sự, triệt phá 1.809 băng nhóm tội phạm. Khám phá gần 9.000 vụ, trên 12.000 đối tượng phạm tội về ma túy...

Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Việt Hưng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác mà Ban chỉ đạo 138/BCA đã đạt được trong thời gian vừa qua. Về nhiệm vụ công tác trong 6 tháng cuối năm 2011, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ nhấn mạnh: Ban chỉ đạo 138/BCA cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt Nghị quyết 09/CP; tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo các Bộ, Ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình Quốc gia PCTP, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong đấu tranh PCTP. Tập trung phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội phê duyệt danh mục và Chương trình mục tiêu Quốc gia PCTP giai đoạn 2011 - 2015. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, biểu dương những gương quần chúng tích cực, mưu trí tấn công, truy bắt tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội

Việt Hưng
.
.
.