Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có Bí thư mới

Thứ Năm, 18/08/2011, 20:51
Ngày 18/8, tại Hà Nội, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2011-2015 .
Theo Quyết định số 224 - QĐNS/TW, Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái thôi tham gia Ban Chấp hành Tỉnh ủy Yên Bái để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2011-2015.

Đồng chí Đào Ngọc Dung, sinh năm 1962, có trình độ thạc sỹ Quản lý hành chính công; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI; đã đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Bí thư Ban cán sự Đảng ngoài nước; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái.

Tại Quyết định số 223 - QĐNS/TW, Bộ Chính trị đã quyết định đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương để giữ chức Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường.

Chiều 16/8, tại Tuyên Quang, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã dự Lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công Ủy viên Trung ương Đảng.

Theo Quyết định số 225 – QĐNS/TW, ngày 4 tháng 8 năm 2011 của Bộ Chính trị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, nhiệm kỳ 2010-2015.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, sinh năm 1962, dân tộc Sán Dìu; quê quán: Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp, ngành trồng trọt; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Theo chinhphu.vn
.
.
.