Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng 64 năm Ngày truyền thống ngành Toà án nhân dân

Thứ Sáu, 11/09/2009, 21:59
Chiều 11/9, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống ngành Toà án nhân dân (TAND), Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an do Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an dẫn đầu đã đến chúc mừng TAND tối cao.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Trương Hoà Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao, các đồng chí lãnh đạo TAND tối cao và toàn thể cán bộ, công chức ngành Toà án; chúc mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an với ngành Toà án ngày càng phát triển, gắn bó và đoàn kết, phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong thời kì mới.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn khẳng định, trải qua 64 năm xây dựng và trưởng thành, ngành TAND đã không ngừng lớn mạnh, bám sát đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận dụng đúng đắn Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, phục vụ có hiệu quả công cuộc đổi mới.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, lực lượng CAND tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của ngành Toà án để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững trật tự, kỷ cương xã hội, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đồng chí Trương Hoà Bình, Chánh án TAND tối cao đã trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và khẳng định: TAND tối cao luôn sát cánh cùng lực lượng CAND trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Việt Hưng
.
.
.