Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng hợp tác hữu nghị với Đảng Azerbaijan Mới

Thứ Ba, 14/10/2014, 16:00
Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Đảng Azerbaijan Mới, hoan nghênh và ủng hộ Đảng Azerbaijan Mới có vai trò ngày càng cao trong các cơ chế...

Nhận lời mời của Đảng “Azerbaijan Mới” và Chính phủ Cộng hòa Azerbaizan, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng ta sang thăm và làm việc tại Azerbaijan.  Ngày 13/10, đồng chí Lê Hồng Anh đã hội kiến với Ngài Ilham Aliyev, Tổng thống Azerbaijan đồng thời là Chủ tịch Đảng “Azerbaijan Mới” cầm quyền; hội đàm với Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch kiêm Bí thư điều hành Đảng “Azerbaijan Mới” và gặp Bộ trưởng Ngoại giao Azerbaijan.

Tổng thống Ilham Aliyev khẳng định, trong thời gian tới sẽ quan tâm thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Việt Nam trên các lĩnh vực, tăng cường hợp tác giữa hai Đảng cầm quyền ở hai nước, tạo nền tảng chính trị tin cậy để thúc đẩy, phát huy truyền thống tốt đẹp và mối quan hệ hữu nghị vốn có từ lâu giữa chính phủ và nhân dân hai nước.

Hội đàm giữa đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam và đoàn đại biểu Đảng Azerbaijan Mới. ảnh VOV

Trong cuộc hội đàm giữa đống chí Lê Hồng Anh và Đoàn đại biểu Đảng ta với Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch kiêm Bí thư điều hành Đảng “Azerbaijan Mới” và Ban Lãnh đạo Đảng “Azerbaijan Mới”, hai bên thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, chia sẻ kinh nghiệm công tác đảng, trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Việt Nam đánh giá cao chính sách đối ngoại đa dạng và rộng mở của Azerbaijan nói chung và Đảng “Azerbaijan Mới” nói riêng, trong đó coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai bên khẳng định ý nghĩa chuyến thăm đối với mối quan hệ hai Nhà nước và hai Đảng cầm quyền, đặc biệt là kể từ khi ký Bản Ghi nhớ về hợp tác tại Hà Nội trong khuôn khổ Cuộc họp lần thứ 19 Ủy ban thường trực Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á (ICAPP) tháng 4/2013.

Đánh giá cao chuyến thăm của đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Alli Akhmedov, Phó Chủ tịch Đảng Azerbaijan Mới, Phó Thủ tướng Azerbaijan nhấn mạnh: Chuyến thăm của ông Lê Hồng Anh đánh dấu một mốc hết sức quan trọng trong lịch sử phát triển quan hệ giữa Azerbaijan và Việt Nam; góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng. “Chuyến thăm của ngài Lê Hồng Anh đã phù hợp với bản ghi nhớ mà hai bên đã ký kết. Điều đó thể hiện nguyện vọng thúc đẩy quan hệ không chỉ giữa hai Nhà nước mà còn giữa hai Đảng của chúng ta. Chúng tôi cho rằng, có đầy đủ cơ sở để tin tưởng rằng quan hệ giữa hai Đảng sẽ ngày càng phát triển theo tinh thần của bản Ghi nhớ” - ông Alli Akhmedov nói.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cũng nhấn mạnh triển vọng phát triển quan hệ giữa hai Đảng trong thời gian tới. Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Đảng Azerbaijan Mới và vui mừng nhận thấy, trong thời gian qua hai bên đã luôn ủng hộ nhau trên các diễn đàn song phương, đặc biệt hợp tác với nhau tốt tại diễn đàn ICAPP. Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ Đảng Azerbaijan Mới có vai trò ngày càng cao trong các cơ chế. Hiện nay sự hợp tác giữa hai đảng đang bước sang thời kỳ mới với nhiều triển vọng tốt đẹp

M.Đ.
.
.
.