Đảm bảo cử tri bị tạm giam, tạm giữ thực hiện quyền công dân

Thứ Bảy, 22/05/2021, 17:53
Trại Tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long có 76 người đang bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các cử tri đã được phổ biến, tuyên truyền nội dung bầu cử.

Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long đã hoàn tất các bước chuẩn bị đảm bảo cho người bị tạm giam, tạm giữ được tham gia bầu cử đúng quy định. Đảm bảo an ninh trật tự và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long chủ động phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ thực hiện kế hoạch tuyên truyền để người bị tạm giam, tạm giữ được tiếp cận danh sách đại biểu ứng cử theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời niêm yết danh sách trong từng buồng giam để người bị tạm giữ tạm giam nắm, tham gia bầu cử.

Cán bộ quản giáo thực hiện kế hoạch tuyên truyền để người bị tạm giam, tạm giữ được tiếp cận danh sách đại biểu ứng cử theo đúng quy định của pháp luật.

Trong thực hiện tuyên truyền các quy định về cách thức, phương pháp bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam luôn đảm bảo nguyên tắc 5K trong phòng chống dịch COVID-19.

Tại tất cả buồng giam, cán bộ quản giáo đã triển khai niêm yết danh sách cử tri và danh sách đại biểu ứng cử bên trong từng phòng giam để cử tri đang bị tạm giữ, tạm giam có thể dễ dàng thực hiện quyền công dân.

Sáng 22/5, Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành việc gửi danh sách cử tri bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện bầu cử đến Tổ bầu cử theo quy định.

Trại Tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long có 76 người đang bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong ngày bầu cử (23/5), Trại tạm giam Công an tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổ bầu cử thuộc Ủy ban bầu cử xã Thanh Đức, thực hiện việc đem thùng phiếu phụ đến tận buồng giam đề cử tri thực hiện quyền bầu cử của công dân. 

Đơn vị đảm bảo việc bố trí lực lượng bảo vệ an toàn cho các thành viên trong tổ bầu cử và cán bộ, chiến sĩ tham gia bầu cử theo đúng quy định.

Thiếu tá Phạm Văn Hậu, Đội trưởng, Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Trong suốt quá trình diễn ra bầu cử, đơn vị trại tạm giam cũng sẽ thực hiện nghiêm việc phòng dịch COVID-19 để đảm bảo phòng chống dịch an toàn”.  

Thanh Thảo – Ái Bình
.
.
.