Đại uý Gestapo là điệp viên Xôviết

Chủ Nhật, 21/06/2009, 19:38
Điệp viên Leman, sinh năm 1884 và tới năm 1929, đã đồng ý làm việc cho cơ quan tình báo Xôviết. Năm 1933, ông gia nhập đảng Quốc xã và một năm sau, trở thành thành viên SS.

Theo hãng tin Nga RIA Novosti, người phát ngôn báo chí Sergei Ivanov của cơ quan tình báo Đối ngoại (SVR) LB Nga ngày 19/6 đã tuyên bố, cơ quan này vừa xóa dấu tối mật đối với hồ sơ của Đại uý Gestapo Willi Leman, nguyên điệp viên của Moskva trong chiến tranh thế giới thứ hai.

Ngày mai (22/6), Ngày tưởng niệm và đau buồn của nước Nga, một phần hồ sơ về Leman sẽ được chuyển cho nhà văn kiêm nhà sử học Teodor Gladkov để ông hoàn thành một tiểu thuyết về điệp viên này.

Người phát ngôn Ivanov kể rằng, trong nửa đầu năm 1941, điệp viên Leman đã không chỉ một lần chuyển về Moskva tin tức về việc nước Đức Quốc xã đang chuẩn bị một chiến dịch xâm lược Liên Xô.

Ngày 19/6/1941, trong cuộc gặp với chỉ huy mạng lưới điệp viên Xôviết ở Berlin, ông Leman đã thông báo chính xác ngày giờ bùng nổ chiến tranh với Moskva.

Điệp viên Leman, sinh năm 1884 và tới năm 1929, đã đồng ý làm việc cho cơ quan tình báo Xôviết. Năm 1933, ông gia nhập đảng Quốc xã và một năm sau, trở thành thành viên SS.

Ông Leman được giao phụ trách chống gián điệp tại các xí nghiệp quốc phòng của Đức và đã chuyển cho nhiều thông tin về vũ khí khí tài mới của nước Đức Quốc xã. Năm 1942, điệp viên Leman bị phát hiện và xử tử

K.H.
.
.
.