Đại biểu quốc tế tham gia chương trình "Du xuân hữu nghị Xuân Nhâm Thìn 2012" tại Ninh Bình

Chủ Nhật, 26/02/2012, 10:33
Ngày 25/2, hơn 200 đại biểu gồm Đại sứ, phu nhân cùng cán bộ ngoại giao của các Đại sứ quán, Tổ chức Quốc tế, Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung ương và TP Hà Nội; lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội đã về thăm tỉnh Ninh Bình trong chương trình "Du xuân hữu nghị Xuân Nhâm Thìn 2012".

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Nam đã phát biểu chào mừng Đoàn, đồng thời giới thiệu một số nét khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương thời gian qua… "Hiện nay, địa phương đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản thiên nhiên thế giới. Để sớm đạt được điều đó, nhân dân tỉnh Ninh Bình rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ của Đoàn Ngoại giao và các vị khách quốc tế", Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Nam nói.

Ngài En Hu-xin Phác-đa-ni, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Ma-rốc tại Việt Nam, Trưởng đoàn Ngoại giao tại Việt Nam bày tỏ niềm vui khi về thăm tỉnh Ninh Bình… đánh giá cao chuyến đi trong chương trình "Du xuân hữu nghị Xuân Nhâm Thìn 2012", mong muốn Tổ chức UNESCO sớm công nhận Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản thiên nhiên thế giới trong tương lai không xa

PV (Theo TTXVN)
.
.
.